Hà Nội: Một người bị nhân viên nhà hàng Hầm phố đâm tử vong

Khi anh T. cùng hai người bạn đến một nhà hàng trên đường Lê Duẩn (quận Đống Đa, Hà Nội) để nói chuyện với Thuận (nhân viên của nhà hàng) thì xảy ra xô xát khiến anh T. bị đâm tử vong.

Đối tượng Ngọ Đức Thuận tại cơ quan công an.

Đối tượng Ngọ Đức Thuận tại cơ quan công an.

Khoảng 21h30 ngày 14/9, anh Đ.T (SN 1976; trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cùng 2 người bạn đến nhà hàng Hầm phố (số 142 Lê Duẩn, quận Đống Đa) tìm Ngọ Đức Thuận (SN 1993; quê ở huyện Hà Trung, Thanh Hóa; là nhân viên của nhà hàng) để nói chuyện về việc Thuận đánh chị Th. (người yêu của Thuận, cùng làm nhân viên tại nhà hàng và có quen biết với anh Đ.T).

Do không kiềm chế được, hai bên đã xảy ra xô xát, Thuận dùng dao bầu đâm vào bụng anh Đ.T.

Hậu quả, anh Đ.T. bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu và tử vong tại Bệnh viện Bạch Mai.

Công an quận Đống Đa đã khẩn trương truy bắt đối tượng gây án. Đến 4h ngày 15/9, Công an đã bắt giữ được Ngọ Đức Thuận.

Vụ việc đang được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Trần Thanh/Dân trí

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/ha-noi-mot-nguoi-bi-nhan-vien-nha-hang-ham-pho-dam-tu-vong-post313076.info