Hà Nội: Một học sinh tử vong do điện giật trong khuôn viên trường tiểu học

Trong lúc chơi đùa với bạn tại sân sau trong giờ ra chơi, bé trai lớp 2 bị vướng vào dây điện bị rò, tử vong.

Thông tin chiều 24/11, ông Đinh Văn Chỉnh, Bí thư - Chủ tịch HĐND xã Tuy Lai, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, cho biết tại trường tiểu học trên địa bàn vừa xảy ra vụ điện giật khiến một bé trai lớp 2 tử vong thương tâm trong giờ ra chơi.

Theo đó, khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, trong giờ ra chơi sau tiết 1, một nhóm học sinh lớp 2 Trường tiểu học Tuy Lai A (xã Tuy Lai) nô đùa ở phía sau trường học. Trong lúc vui đùa, em Hoàng Gia H. (7 tuổi, học sinh lớp 2B; trú tại địa bàn) bị vướng vào phần dây điện của nhà trường bị chùng xuống, hở điện và bị điện giật không thoát ra được.

Hiện trường vụ tai nạn điện giật thương tâm. Ảnh: Nguồn VTV

Hiện trường vụ tai nạn điện giật thương tâm. Ảnh: Nguồn VTV

Các bạn của H. mải nô đùa, nghe trống trường vội vàng vào lớp và không để ý đến bạn. Chỉ đến khi không thấy H. trở lại lớp, nhà trường tổ chức tìm kiếm thì phát hiện bé trai nằm ở phía sau trường, đã tử vong.

“Sau khi nhận được tin báo, chúng tôi cùng lực lượng chức năng xã đã có mặt tại hiện trường nắm bắt thông tin, niêm phong hiện trường làm rõ nguyên nhân sự việc. Bước đầu nhận định cháu H. tử vong do bị điện giật” – ông Chỉnh nói.

Cùng ngày, Tổng công ty điện lực Hà Nội (EVNHANOI) đã nhanh chóng cho kiểm tra, xác minh sự việc. Đơn vị này cho hay nơi xảy ra vụ tai nạn thương tâm là có dây điện phía sau công tơ, thuộc phạm vi quản lý và trách nhiệm của khách hàng (nhà trường).

Được biết, huyện Mỹ Đức đã nhanh chóng yêu cầu tất cả 79 trường học từ cấp mầm non đến THCS trên địa bàn huyện tăng cường tổ chức rà soát các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị thuộc đơn vị mình nhằm bảo đảm an toàn cho cán bộ, giáo viên, học sinh.

D.H

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/xa-hoi/ha-noi-mot-hoc-sinh-tu-vong-do-dien-giat-trong-khuon-vien-truong-tieu-hoc-post66070.html