Hà Nội mong muốn tăng cường hợp tác với các địa phương của Hoa Kỳ

Chiều 6-7, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Vương Đình Huệ đã tiếp Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel J.Kritenbrink đến trao đổi về các biện pháp thúc đẩy hợp tác song phương.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel J.Kritenbrink. Ảnh: Viết Thành

Tại buổi tiếp, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cho biết, thời gian qua, quan hệ hai nước đã phát triển thực chất, tốt đẹp, đặc biệt trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư… Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đã cảm ơn Chính phủ Hoa Kỳ dù chịu thiệt hại nặng nề bởi dịch Covid-19 nhưng vẫn hỗ trợ Việt Nam trong phòng, chống dịch bệnh và trong lĩnh vực y tế. Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ hy vọng Hoa Kỳ sớm vượt qua đại dịch.

Bí thư Thành ủy Hà Nội điểm lại những thành tựu kinh tế mà Thủ đô đạt được trong 6 tháng đầu năm 2020. Theo đó, dù phải ứng phó với dịch Covid-19 nhưng kinh tế của thành phố vẫn phát triển và có sức chống chịu tốt. Cho rằng quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Hà Nội và các địa phương của Hoa Kỳ đang phát triển rất tốt đẹp, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ bày tỏ mong muốn thời gian tới, mối quan hệ này sẽ tiếp tục được củng cố, đồng thời khẳng định thành phố Hà Nội luôn tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Hoa Kỳ tới đầu tư, kinh doanh.

Đại sứ Hoa Kỳ Daniel J.Kritenbrink cho rằng, quan hệ kinh tế, thương mại giữa hai nước đóng vai trò trụ cột trong phát triển quan hệ song phương và Hà Nội có vị trí quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác giữa hai nước. Đại sứ mong muốn trao đổi giữa thành phố Hà Nội và các đối tác Hoa Kỳ trên nhiều lĩnh vực sẽ tiếp tục được tăng cường. Đại sứ Daniel J.Kritenbrink cảm ơn chính quyền và nhân dân Hà Nội đã trao tặng 150.000 khẩu trang cho Hoa Kỳ nhằm hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đại sứ nhấn mạnh, đây là biểu tượng của tình hữu nghị giữa hai bên và tin tưởng mối quan hệ song phương sẽ ngày càng phát triển.

* Trước đó, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung đã có buổi tiếp Đại sứ Hoa Kỳ Daniel J.Kritenbrink.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung tiếp Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel J.Kritenbrink

Tại buổi tiếp, Đại sứ Daniel J.Kritenbrink cho biết, mặc dù dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến nhiều kế hoạch mà Hoa Kỳ và Việt Nam chuẩn bị nhằm chào mừng kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, tuy nhiên, với việc Việt Nam sớm kiểm soát thành công dịch bệnh, thời gian từ nay đến cuối năm, rất nhiều hoạt động cho sự kiện quan trọng này vẫn có thể được triển khai.

Về phần mình, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung khẳng định, Hà Nội sẽ tạo mọi điều kiện, phối hợp giúp đỡ phía bạn tổ chức thành công các kế hoạch đã đề ra, tiếp tục làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ vốn đang phát triển hết sức tốt đẹp thời gian qua.

Dương Thùy

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/doi-ngoai/972001/ha-noi-mong-muon-tang-cuong-hop-tac-voi-cac-dia-phuong-cua-hoa-ky