Hà Nội mong muốn hợp tác với Giáo hội Mormon về các hoạt động nhân đạo và xã hội

Chiều 17-10, tại Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã tiếp ông Homer P.David, Thành viên Chủ tịch đoàn Giáo vùng châu Á.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung tiếp ông Homer P.David.

Tại buổi tiếp, ông Homer P.David đã thông báo với Chủ tịch UBND thành phố về chuyến thăm của Chủ tịch Giáo hội Các Thánh hữu Ngày sau của Chúa Giê Su Kitô (Giáo hội Mormon) dự kiến vào tháng 11 tới, đồng thời gửi lá thư từ ngài Gerrit W.Gong - Thành viên Chủ tịch đoàn Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi, đại diện Giáo hội tại Việt Nam tới Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung.

Bày tỏ biết ơn về sự quan tâm của chính quyền thành phố Hà Nội với Giáo hội, ông Homer P.David cho biết thêm một số thông tin về chuyến thăm của Chủ tịch Giáo hội và mong muốn trong khuôn khổ chuyến thăm này sẽ có sự tham gia của Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung.

Nhất trí với lời mời tham dự chuyến thăm sắp tới của Chủ tịch Giáo hội cũng như gửi lời cảm ơn về bức thư từ ngài Gerrit W.Gong, Chủ tịch UBND thành phố cho biết, năm 2017, đoàn đại biểu thành phố Hà Nội đã có chuyến thăm tới bang Utah (Mỹ) và được đón tiếp rất chu đáo. Tại đây, đoàn có chuyến thăm các cơ sở giặt là từ thiện và các trung tâm nhân đạo của Giáo hội. Hà Nội và bang Utah có những điểm tương đồng, đó là truyền thống coi trọng giá trị giáo dục đào tạo, giá trị gia đình, truyền thống dòng tộc, gia phả.

Trên cơ sở đó, Hà Nội kỳ vọng sẽ sớm được tiếp cận công nghệ xây dựng phần mềm quản lý gia phả của Giáo hội. Chủ tịch UBND thành phố đánh giá cao mô hình giặt là từ thiện cũng như các cơ sở nhân đạo của Giáo hội tại bang Utah. Vì vậy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung mong muốn trao đổi kinh nghiệm xây dựng mô hình trung tâm giặt là nhân đạo, nhằm nâng cao đời sống cho người nghèo trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Dương Thùy

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/doi-ngoai/948159/ha-noi-mong-muon-hop-tac-voi-giao-hoi-mormon-ve-cac-hoat-dong-nhan-dao-va-xa-hoi