Hà Nội: Mọi hàng quán kinh doanh nơi BN 714 sống đều đóng cửa, dừng hoạt động

Ngày 6/8, mọi hoạt động kinh doanh thuộc ngõ 4, phố Kiều Mai (phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đều đã đóng cửa khi có thông tin bệnh nhân số 714 trú tại con ngõ này được xác định dương tính với virus SARS-CoV-2.

Toàn bộ hoạt động ở ngõ số 4, phố Kiều Mai đã được phong tỏa, kiểm soát chặt chẽ người ra vào. Dọc tuyến phố, hai bên chốt phong tỏa trong bán kính khoảng 1km, các cửa hàng, nhà dân đều đóng cửa để đảm bảo an toàn. Tại ngõ 1, ngõ 2, ngõ 3 có các điểm thông với ngõ số 4, phố Kiều Mai người dân cũng chấp hành rất nghiêm túc lệnh cách ly, đảm bảo an toàn.

Khác với khung cảnh đông đúc, tấp nập thường lệ, các nhà hàng, quán buôn bán, kinh doanh dọc hai bên điểm chốt cách ly đều đóng cửa, ngừng kinh doanh. Những người dân sống tại đây đều đeo khẩu trang, sát khuẩn nghiêm túc mỗi khi ra khỏi nhà.

Khác với khung cảnh đông đúc, tấp nập thường lệ, các nhà hàng, quán buôn bán, kinh doanh dọc hai bên điểm chốt cách ly đều đóng cửa, ngừng kinh doanh. Những người dân sống tại đây đều đeo khẩu trang, sát khuẩn nghiêm túc mỗi khi ra khỏi nhà.

Tại ngõ 2, con ngõ ngay sát ngõ 4 phố Kiều Mai vắng vẻ, tất cả hoạt động kinh doanh, buôn bán đều tạm dừng. Theo người dân tại đây, vào ngày thường, ngoài các cửa hàng còn có một số điểm bán hàng, chợ cóc. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của COVID-19, tất cả đều chấp hành nghiêm túc, dừng hoạt động.

Ông Vũ Thế Phùng (65 tuổi) trú ngay trước điểm chốt cách ly chia sẻ: "Mặc dù có lo lắng nhưng chusng tôi hoàn toàn tin tưởng vào công tác chống dịch của Bộ Y tế. Gia đình tôi cũng có cháu gái đang cách ly, quán hàng của gia đình cũng phải đóng cửa. Tuy vậy, chúng tôi đang hoàn toàn bình tĩnh và đảm bảo an toàn cho gia đình bằng việc đeo khẩu trang mỗi khi ra đường và vệ sinh nhà cửa thường xuyên".

Các quán xá ngay trước điểm cách ly. Từ tối ngày 5/8, các điểm kinh doanh này đã bắt đầu thực hiện lệnh đóng cửa, phun xịt, khử trùng.

Khung cảnh vắng vẻ tại tuyến phố Kiều Mai. Trong bán kính 500m xung quanh điểm chốt y tế, tất cả quán xá, nhà hàng đều đóng cửa. Nhiều người dân đã chọn lối di chuyển khác để đảm bảo an toàn khi đi qua con phố này.\

Huy Hoàng

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/ha-noi-moi-hang-quan-kinh-doanh-noi-bn-714-song-deu-dong-cua-dung-hoat-dong-20200806131654404.htm