Hà Nội mở rộng xét nghiệm nhanh Sars-CoV-2

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, thành phố sẽ mở rộng diện xét nghiệm nhanh Sars-CoV-2, rà soát mọi nguy cơ.

Người dân đến xét nghiệm nhanh ở quận Đống Đa, Hà Nội ngày 1/4 Ảnh: Trọng Tài

Người dân đến xét nghiệm nhanh ở quận Đống Đa, Hà Nội ngày 1/4 Ảnh: Trọng Tài

Một số ca nghi nhiễm

Chiều 1/4, ông Chung chủ trì họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19. Báo cáo tại cuộc họp, Chủ tịch UBND quận Đống Đa Võ Nguyên Phong cho biết, quận được thành phố cho phép thành lập trạm test nhanh Sars-CoV-2 tại trường THCS Đống Đa. Từ sáng 31/3 đến chiều 1/4 đã thực hiện được 1.173 mẫu, trong đó có 6 ca dương tính, đều được chuyển đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư 2. Trong 6 ca này có 2 trường hợp ở Đống Đa, còn lại ở một số quận và địa phương khác.

Ông Phong nói rằng, trong quận hiện nay, có 2.334 trường hợp, liên quan Bệnh viện Bạch Mai, khoảng 500 - 1.000 trường hợp có nhu cầu được xét nghiệm nhanh. Ông Phong kiến nghị tiếp tục triển khai việc xét nghiệm nhanh. “Do điểm này đi vào hoạt động có nề nếp, nếu cần thiết thì các trường hợp khác cũng như ở địa phương khác có nhu cầu, có liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai có thể đến đây test nhanh”, ông Phong nói.

Liên quan vấn đề này, Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Vũ Đại Phong cho biết, đã triển khai một trạm xét nghiệm dã chiến tại 219 Trần Đại Nghĩa (phường Đồng Tâm) để xét nghiệm nhanh, sàng lọc. Dự kiến sẽ lấy mẫu khoảng 745 trường hợp. Điểm này đã thực hiện được 286 trường hợp. Qua xét nghiệm ban đầu, hôm qua phát hiện 1 ca dương tính. Đó là một nhân viên của đại lý bán vé máy bay tại Phan Chu Trinh, sinh năm 1975, ông Phong nói. Ông Phong cho biết, người này từng vào khoa Thần kinh Bệnh viện Bạch Mai thăm người nhà từ ngày 19/3. “Chúng tôi đã lấy dịch họng và dịch hầu để đưa đi xét nghiệm theo quy định, cũng thực hiện các biện pháp cần thiết ở nhà ở và khu vực liên quan để kịp thời khoanh vùng”, ông Phong nói.

Xét nghiệm nhanh mọi người có nhu cầu

Tại cuộc họp, nhiều quận, huyện đề nghị thành phố mở rộng xét nghiệm nhanh để rà soát các trường hợp có nguy cơ. Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội khẳng định, thành phố đang kiểm soát, làm chủ tình hình, áp dụng nhiều biện pháp phòng, chống dịch bệnh, trong đó có việc xét nghiệm nhanh.

“Thành phố đang triển khai xét nghiệm nhanh trên diện rộng để phát hiện các ca ngoài xã hội. Mấy ngày vừa qua chỉ xét nghiệm liên quan đến các trường hợp có yếu tố Bệnh viện Bạch Mai, nhưng sẽ mở rộng ra để đánh giá tỷ lệ ngoài cộng đồng xem chiếm bao nhiêu phần trăm để đưa ra các giải pháp quyết liệt hơn”, ông Chung nói. Ông nêu ví dụ về trường hợp tìm ra ca bệnh là nhân viên bán vé của Vietnam Airlines, từng vào khoa Thần kinh Bệnh viện Bạch Mai. “Đây chính là biện pháp tìm ra được gốc rễ của dịch bệnh để áp dụng biện pháp mạnh mẽ hơn, để xác minh nhanh hơn các trường hợp F1, F2 để chặt đứt các nguồn lây lan”, ông Chung nói.

Ông Chung yêu cầu, với các trường hợp phát hiện dương tính qua test nhanh, phải đưa vào các bệnh viện của Hà Nội và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) của thành phố khẩn trương lấy mẫu để xét nghiệm khẳng định. Chỉ khi xét nghiệm khẳng định là dương tính thì mới đưa sang Bệnh viện Nhiệt đới T.Ư. “Các test nhanh này có tác dụng với các trường hợp đã có virus trong người. Còn nếu chưa có virus hoặc virus yếu ớt thì không bắt được”, ông nói. Khi test nhanh phát hiện kết quả dương tính, phải thông báo ngay cho các quận, huyện xác minh F1, F2 ngay lập tức. Nếu sau đó âm tính thì tháo gỡ dần, không để chần chừ chờ kết quả mất nửa ngày, để những trường hợp này giao tiếp thêm với nhiều người, ông nói.

Ông Chung chỉ đạo, Sở Y tế và CDC Hà Nội ngay trong đêm 1/4 phải chuyển cho các bệnh viện của thành phố mỗi bệnh viện 100 - 150 bộ test nhanh, đồng thời hướng dẫn để bệnh viện chủ động xét nghiệm cho các trường hợp nghi ngờ đến khám. Nếu có thể nên mở rộng ra cả các Trung tâm Y tế đủ điều kiện. “Tất cả những ai có dấu hiệu là tới đây chúng ta quét hết, sẽ lọc dần, lọc dần và sẽ hết”, ông nói.

Chủ tịch UBND thành phố cũng chỉ đạo, từ ngày 2/4, Hà Nội quyết định mở rộng việc xét nghiệm nhanh ra mọi người dân. “Tôi đồng ý với đề xuất của một số quận là nhu cầu của người dân còn nhiều thì có thể làm từ 2 - 3 trạm xét nghiệm nhanh này, cập nhật thông tin lên Smart City để người dân có thể đến nơi gần nhất. Cần thông báo cho người dân đến vào giờ hợp lý, tránh ùn tắc. Sở Y tế cần huy động toàn bộ cán bộ liên quan đến công tác xét nghiệm để ngày 2/4 có thể kích hoạt hoạt động. Chúng ta mở rộng diện ra, ngoài diện liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai, những người thời gian qua có dấu hiệu ho, sốt, có nhu cầu thì cũng cho xét nghiệm”, ông nói.

Theo ông Chung, đêm 1/4, Bộ Y tế chuyển cho Hà Nội thêm 20 nghìn test nhanh và ngày 2/4 là 100 nghìn test nhanh. “Chúng ta hoàn toàn có thể chủ động mở rộng diện xét nghiệm liên quan đến khu công nhân, khu công nghiệp, những người từ Đông Nam Á về... Mở rộng diện mà làm tốt 4 - 5 ngày nữa thì người dân sẽ yên tâm hơn”, ông nói.

Trường Phong

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/ha-noi-mo-rong-xet-nghiem-nhanh-sarscov2-1633926.tpo