Hà Nội mở cửa xả nước Hồ Tây giảm bớt ô nhiễm sông Tô Lịch

Sau khi nhận hơn 1 triệu mét khối nước từ Hồ Tây, nước sông Tô Lịch đã chuyển từ màu đen sang màu xanh, mùi hôi thối cũng dần giảm bớt.

Nước từ Hồ Tây được xả vào sông Tô Lịch đã làm nước sông chuyển sang màu xanh, giảm bớt mùi hôi thối.

Nước từ Hồ Tây được xả vào sông Tô Lịch đã làm nước sông chuyển sang màu xanh, giảm bớt mùi hôi thối.

Theo Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, thực hiện công tác phục vụ thoát nước mùa mưa theo quy định, đơn vị đã mở cửa xả nước hồ Tây vào sông Tô Lịch.

Thời gian mở cửa xả kéo dài khoảng 2 ngày mùng 9 và 10/7.

Theo ghi nhận của phóng viên, sau khi nước Hồ Tây được xả vào sông Tô Lịch, nước sông đoạn đầu nguồn cạnh đường Hoàng Quốc Việt đã chuyển màu xanh.

Một vài người dân đem cần câu ra đây để câu cá.

Việc xả nước được thực hiện hằng năm, thường vào trước mùa mưa lũ để đón mưa.

Nước trong xanh, nhiều người lạ lẫm xuống tận sát mặt nước để ghi lại hình ảnh hiếm gặp tại sông Tô Lịch.

Lê Phú/ Báo Tin Tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/xa-hoi/ha-noi-mo-cua-xa-nuoc-ho-tay-giam-bot-o-nhiem-song-to-lich-20190710180403217.htm