Hà Nội: Mạng lưới điện, cáp quang nặng trĩu, chằng chịt như ma trận

Những đường dây điện, cáp quang bố cục rối tung, lởm chởm, sà xuống ngang đầu gây nguy hiểm cho người đi đường.

Hà Nội nổi tiếng “đặc sản” với những hệ thống cáp quang dây điện bó chung lại thành một bó lớn trên cao, mà nhìn lên có thể tưởng tượng có thể đi bộ được trên đấy. Bên cạnh đó là những cột điện quấn quanh toàn là dây chằng chịt, biển quảng cáo treo lủng lẳng trên những dây điện giữa đường.

Theo ghi nhận của PV báo Người Đưa Tin, trong những con phố: Chùa Liên Phái, Định Công, Nguyễn Tuân, Trung Kính… dây điện và cáp quang được bó chằng chịt, lòa xòa như mạng nhện, có những dây còn rơi xuống ngay trước cửa nhà dân.

Thậm chí, có những phố người dân còn dùng những bó dây điện làm trụ để căng bạt che mưa, che gió, khiến những bó dây điện và dây cáp quang đã nặng lại phải chống đỡ thêm một trọng lượng khác.

Hệ thống dây điện, cáp quang lủng lẳng trên đầu người đi đường.

Hệ thống dây điện, cáp quang lủng lẳng trên đầu người đi đường.

Chị H. chủ sạp rau chợ Định Công bức xúc: “Tình trạng dây điện, dây cáp diễn ra từ lâu, tuy nhiên vẫn chưa được giải quyết, người dân thấy rơi xuống lại kéo lên thôi. Đi đường vướng lắm, có lần mưa gió nặng quá còn đổ cả cột điện rồi.”

Bạn Hồng – Sinh viên thuê trọ gần đấy chia sẻ: “Mỗi lần đi qua em rất sợ, lỡ may hở điện rồi bị giật thì sao.”

Một số hình ảnh được PV báo Người Đưa Tin ghi nhận được:

Từng chùm dây treo lơ lửng giữa đường (Ảnh: Hữu Thắng)

Nhiều người đi đường nhìn lên ví von: "Trông không khác gì mạng nhện" (Ảnh: Hữu Thắng)

Dây điện, dây cáp chằng chịt trên đường (Ảnh: Hữu Thắng)

Mắc nối vào cả những biển quảng cáo của người dân gây mất mỹ quan. (Ảnh: Hữu Thắng)

Dây điện, dây cáp vây quanh nhà dân gây nguy hiểm (Ảnh: Hữu Thắng)

Dây bọc quanh nhà của một hộ dân (Ảnh: Hữu Thắng)

Nhiều người đi đường lo ngại về mối nguy hiểm dây điện có thể đứt bất cứ lúc nào (Ảnh: Hữu Thắng)

Những cây cột điện mỏng manh so với chùm dây điện (Ảnh: Hữu Thắng)

Nhiều người còn lợi dụng những sợi dây sà xuống gần đường làm công cụ quảng cáo (Ảnh: Hữu Thắng)

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Nguyễn Minh Phương – Giám đốc Công ty Điện lực quận Thanh Xuân cho biết: “Hiện nay mạng lưới điện quanh TP.Hà Nội đang được hạ ngầm gần hết, chủ yếu là dây cáp quang và các nhà mạng vẫn chưa giải quyết. Theo tôi muốn tránh nguy hiểm như hiện nay chỉ có cách là hạ ngầm dưới đất mới đảm bảo an toàn cho người dân sinh sống và người tham gia giao thông.”

Hữu Thắng - Di Hân

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ha-noi-mang-luoi-dien-cap-quang-nang-triu-chang-chit-nhu-ma-tran-a428571.html