Hà Nội luôn tạo điều kiện cho các hoạt động tôn giáo

Chân thành cảm ơn Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên về những lời chúc tốt đẹp dành cho Đảng bộ và nhân dân Thủ đô, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ khẳng định, quan điểm nhất quán của Đảng, Nhà nước cũng như của Hà Nội là luôn tạo điều kiện cho các hoạt động tôn giáo trên địa bàn; đáp ứng tốt nhất những nguyện vọng chính đáng của tổ chức tôn giáo trên địa bàn.

 Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ tiếp đoàn Tòa Tổng Giám mục Hà Nội.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ tiếp đoàn Tòa Tổng Giám mục Hà Nội.

Chiều 13/11, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố (TP) Hà Nội đã tiếp Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội Giuse Vũ Văn Thiên thay mặt Tòa Tổng Giám mục Hà Nội đến thăm, chúc mừng nhân dịp tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ TP.

Thay mặt các linh mục, tu sĩ và giáo dân, Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên chúc mừng đồng chí Vương Đình Huệ đã được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVI và vừa qua tiếp tục được tín nhiệm bầu là Bí thư Thành ủy khóa XVII (nhiệm kỳ 2020-2025). Dưới sự lãnh đạo của Thành ủy, Hà Nội sẽ tiếp tục đạt những thành công mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP đã đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, được sự quan tâm của các cấp, các ngành TP, những năm qua, các hoạt động tôn giáo trên địa bàn Hà Nội diễn ra tốt đẹp. Tòa Tổng Giám mục Hà Nội mong tiếp tục được sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền các cấp TP.

Chân thành cảm ơn Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên về những lời chúc tốt đẹp dành cho Đảng bộ và nhân dân Thủ đô, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ Bí thư Thành ủy Hà Nội chúc Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, các linh mục, tu sĩ và toàn thể đồng bào Công giáo Thủ đô dồi dào sức khỏe, chuẩn bị đón mùa Giáng sinh an lành. Đồng chí khẳng định, quan điểm nhất quán của Đảng, Nhà nước cũng như của TP Hà Nội là luôn tạo điều kiện cho các hoạt động tôn giáo trên địa bàn; đáp ứng tốt nhất những nguyện vọng chính đáng của tổ chức tôn giáo trên địa bàn.

Bí thư Thành ủy Hà Nội ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao đồng bào Công giáo đã tích cực tham gia, hưởng ứng các phong trào thi đua trên các lĩnh vực, góp phần xây dựng TP xanh, văn hiến, văn minh, hiện đại. Đặc biệt, trong phòng, chống dịch COVID-19, hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tòa Tổng Giám mục Hà Nội và đồng bào Công giáo Thủ đô đã thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, tham gia đóng góp rất tích cực. Trong các hoạt động thường xuyên, Tòa Tổng Giám mục Hà Nội và đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên đã tuyên truyền vận động giáo chức, giáo dân gương mẫu chấp hành các quy định pháp luật, tích cực tham gia nâng cao phúc lợi, an sinh xã hội, giúp cho đời sống đồng bào Công giáo ngày càng nâng lên...

Đồng chí Vương Đình Huệ mong muốn Tòa Tổng Giám mục Hà Nội, các vị linh mục, tu sĩ và đồng bào Công giáo Thủ đô tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt tinh thần “Kính chúa yêu nước”, “Người Công giáo tốt cũng là người công dân tốt”…; tiếp tục chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động nhân ái, chung sức xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, đúng với phương châm “đồng hành cùng dân tộc, phục vụ hạnh phúc của đồng bào.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh tiếp đoàn Tòa Tổng Giám mục Hà Nội.

* Cũng trong chiều 13/11, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh đã tiếp Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội Giuse Vũ Văn Thiên…/.

Tin, ảnh: Thu Hà

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/xay-dung-dang/ha-noi-luon-tao-dieu-kien-cho-cac-hoat-dong-ton-giao-567861.html