Hà Nội luôn nỗ lực hết sức vun đắp mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào

Chiều 18-6, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Vương Đình Huệ có buổi tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Lào tại Việt Nam Sengphet Houngboungnuang tới chào xã giao.

Cùng dự có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền CHDCND Lào tại Việt Nam Sengphet Houngboungnuang.

Phát biểu tại buổi tiếp, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ chào mừng Đại sứ Sengphet Houngboungnuang nhận nhiệm kỳ mới, tin tưởng Đại sứ sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng và Chính phủ Lào giao phó.

Chia sẻ khái quát về tình hình kinh tế - xã hội Thủ đô, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cho biết, dịch Covid-19 khiến tốc độ tăng trưởng của Hà Nội giai đoạn đầu năm chỉ đạt xấp xỉ 3,4%, tuy có giảm nhưng vẫn ở mức tích cực so với mặt bằng chung. Trong bối cảnh đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô quyết tâm phấn đấu đạt cao gấp 1,3 lần mức tăng GDP của cả nước trong năm 2020, đồng thời hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cho biết, vượt lên những khó khăn do dịch bệnh, Hà Nội từ đầu năm tới nay không ngừng tập trung tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, tiếp tục thu hút các nguồn vốn đầu tư. Chia sẻ về kế hoạch tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư quy mô lớn vào ngày 27-6 tới, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ trân trọng mời Đại sứ Sengphet Houngboungnuang tham dự, khẳng định hội nghị sẽ là cơ hội quý báu để doanh nghiệp Việt Nam và Lào nói chung, Hà Nội nói riêng tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư.

Về công tác Đảng, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cho biết, đến nay, tại Hà Nội, 96% đảng bộ cấp cơ sở tổ chức xong đại hội. Ba đại hội điểm đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy đều đạt kết quả tốt. 47 đảng bộ cấp trên cơ sở còn lại sẽ tổ chức đại hội từ nay tới ngày 15-8, tiến tới tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội vào cuối tháng 10-2020.

Đại sứ Sengphet Houngboungnuang đánh giá cao sự chủ động ứng phó và những kết quả tích cực trong phòng, chống dịch Covid-19 của Hà Nội. Đại sứ chia sẻ, những thành tựu trong ngăn chặn dịch Covid-19 của Lào sẽ không thể đạt được nếu thiếu sự đóng góp, hỗ trợ về nhiều mặt của Việt Nam.

Khẳng định sẽ làm hết sức mình để thúc đẩy mối quan hệ giữa hai Đảng, hai Chính phủ và nhân dân hai nước, đặc biệt là mối quan hệ giữa Thủ đô Hà Nội và Thủ đô Viêng Chăn, Đại sứ Sengphet Houngboungnuang bày tỏ mong muốn mối quan hệ hợp tác giữa Đại sứ quán Lào với thành phố Hà Nội sẽ không ngừng được củng cố, thúc đẩy.

Cảm ơn những chia sẻ của Đại sứ Sengphet Houngboungnuang, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ khẳng định, Hà Nội sẽ làm hết sức để củng cố mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước, cũng như mối quan hệ giữa Hà Nội và Viêng Chăn. Hà Nội sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các hoạt động của Đại sứ quán Lào trên địa bàn thành phố.

Nguyễn Thúc

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/doi-ngoai/970445/ha-noi-luon-no-luc-het-suc-vun-dap-moi-quan-he-huu-nghi-viet-nam---lao