Hà Nội luôn dẫn đầu về số lượng học sinh giỏi quốc gia, quốc tế

Ngày 19/5, Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức lễ tuyên dương hơn 1.000 đại biểu đại diện các tập thể, học sinh giỏi tiêu biểu của Thủ đô ở tất cả các lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học...

Học sinh được tuyên dương tại buổi lễ

Học sinh được tuyên dương tại buổi lễ

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội ông Chữ Xuân Dũng cho biết, năm học 2017-2018 quy mô Hà Nội phát triển mạnh, toàn TP hiện có 2.641 trường học với 1.8 triệu học sinh, tăng 58 trường và 134 nghìn học sinh so với năm trước.

Chất lượng giáo dục toàn diện, mũi nhọn tiếp tục đạt kết quả xuất sắc khi kỳ thi THPT quốc gia có 84,57% học sinh xét tuyển vào ĐH đạt điểm sàn trở lên. Đặc biệt, trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế, học sinh Hà Nội luôn dẫn đầu xuất sắc.

Tại các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực năm 2017, học sinh Hà Nội giành 138 giải và huy chương, trong đó đặc biệt có tới 39 Huy chương Vàng, 42 Huy chương bạc và 44 Huy chương đồng.

Tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia các môn, học sinh Hà Nội đạt 132 giải; 24 đề tài Thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia...Năm học qua, Hà Nội cũng tổ chức thành công Kỳ thi Toán học Hà Nội mở rộng lần thứ 15. Đặc biệt, đầu tháng 5/2018, tại kỳ thi Olympic Vật lý Châu Á, Hà Nội có thí sinh giành Huy chương Vàng và danh hiệu Thí sinh nước chủ nhà có kết quả xuất sắc nhất.

Tại buổi lễ, học sinh tiêu biểu toàn Thủ đô đã vinh dự nhận bằng khen của lãnh đạo TP, Sở GD&ĐT. Tiêu biểu xuất sacwss như học sinh Nguyễn Minh Thu, lớp 5D, Trường Tiểu học Chu Văn An (Tây Hồ), đạt giải Ba cuộc thi Violypic Toán tiếng Abg trên internet cấp TP; Huy chương Bạc cuộc thi Violympic Toán tiếng Anh trên internet cấp quốc gia; Huy chương Vàng kỳ thi Toán quốc tế Singgapore và Châu Á; Vô địch Quốc gia kỳ thi Toán quốc tế Kanggaroo... đồng thời là chi đội trưởng năng động.

Hay như, Nguyễn Minh Công, lớp 11D, Trường THPT Đào Duy Từ cùng nhóm học sinh giành Huy chương Vàng và giải thưởng sáng tạo tại Cuộc thi sáng tạo công nghệ tại Rumani 2017. Bằng công nghệ, Công và nhóm bạn đã thành công với đề tào sáng tạo vườn thông minh giúp người dân có thể trồng mọi loại rau củ quả ở bất kỳ thời điểm nào trong năm, trong bất kỳ điều kiện thời tiết nào.

Trong số đó, nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ đều bị bệnh nặng, không thể lao động nhưng vượt lên tất cả các em vẫn học giỏi. Như học sinh Hoàng Thị Thanh Thùy, lớp 12A7 Trường THPT Đan Phượng, giải Nhì học sinh giỏi môn Ngữ văn cấp quốc gia.

Phát biểu tuyên dương, ông Chữ Xuân Dũng nhắn nhủ học sinh tiếp tục phấn đấu, rèn luyện để trở thành những công dân có ích cho đất nước.

Nguyễn Hà

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/giao-duc/ha-noi-luon-dan-dau-ve-so-luong-hoc-sinh-gioi-quoc-gia-quoc-te-1274997.tpo