Hà Nội loạn thị trường gạo ngon nhất thế giới (ST25)

Sau khi được vinh danh là gạo ngon nhất thế giới, gạo ST25 bị mạo danh, làm giả xuất hiện tràn lan ở thị trường trong nước, đặc biệt là tại Thủ đô Hà Nội.

Hành vi làm nhái, làm giả tinh vi đến từng chi tiết bao bì kèm những lời quảng cáo hấp dẫn khiến không ít người tiêu dùng nhầm lẫn khi chọn mua sản phẩm gạo ngon cho gia đình trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua.

 Tràn lan gạo ST25 nhái trên các trang bán hàng online

Tràn lan gạo ST25 nhái trên các trang bán hàng online

Với từ khóa ST25 chỉ một cú click chuột người tiêu dùng sẽ lạc vào ma trận các loại gạo ST25 với mẫu mã bao bì na ná nhau nhưng giá cả thì hoàn toàn khác biệt.

Chị Thu Hồng - một cư dân của Times City Tết nguyên đán vừa qua đã không chỉ mua ST25 cho gia đình mà còn mua hơn 2 tạ để biếu tặng. Tuy nhiên, khi gia đình sử dụng thấy gạo khô ăn không ngon, tìm hiểu thông tin trên báo chí chị mới biết mình đã mua phải hàng giả.

Chị Thu Hồng cho biết: “Giờ khu chung cư nào cũng có cái chợ online của cư dân. Thấy bạn bán hàng quảng cáo gạo ST25 chính hãng của bác Cua, bao bì cũng giống nên mình tin tưởng mua luôn 3 tạ với giá 33.000đ/kg để nhà ăn và biếu họ hàng nội ngoại. Nhưng khi nấu thấy gạo ăn như gạo tám thái đỏ bán ngoài chợ mới biết mình mua phải hàng giả, đúng là mất lộc ngày tết”.

Chia sẻ về thông tin nhiều tiểu thương và cả các doanh nghiệp rao bán gạo ST25 tràn lan trên thị trường, ông Hồ Quang Cua (cha đẻ của giống lúa ST25) cho hay: “Chỉ sau 3 ngày đạt giải thì chúng tôi phát hiện nhiều người kinh doanh gạo đã loan tin họ có giống gạo ngon nhất thế giới. Có doanh nghiệp lấy hình đoàn chúng tôi đi nhận giải, lấy logo và in bao bì có hình tôi và không biết lấy gạo gì để bán cho người tiêu dùng”.

Không chỉ riêng gạo ST25 bị đánh cắp thương hiệu mà nhiều nông sản mang tính đặc sản của các địa phương cũng bị làm giải, làm nhái một cách trắng trợn gây rối loạn thị trường và tác động tiêu cực đến sản phẩm chính hãng.

Để bảo vệ quyền lợi cho chính mình, người tiêu dùng nên mua gạo ST25 tại các doanh nghiệp là nhà phân phối chính thức của Doanh nghiệp tư nhân Hồ Quang Trí (doanh nghiệp do cha đẻ giống lúa ST24, ST25 sáng lập).

Sản phẩm ST25 chính hãng do DNTN Hồ Quang Trí sản xuất.

Tại Miền Bắc: Công ty cổ phần chuỗi nông sản thực phẩm Việt (đơn vị sở hữu thương hiệu Ruộng nhà mình ) trụ sở tại: Số 566 đường Bưởi, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Tp. Hà Nội. Hotline đặt hàng: 1900 989 959. Đây là thương hiệu ra đời từ Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững VnSAT do Ngân hàng Thế giới tài trợ.

Đơn vị hiện đang trực tiếp sản xuất lúa ST24 theo mô hình cánh đồng 4.0 tại Đồng Tháp và phân phối trực tiếp sản phẩm gạo ST25 chính hãng của doanh nghiệp Hồ Quang Trí tại thị trường phía Bắc. Người tiêu dùng có thể mua gạo ST25 một cách thuận lợi thông qua hotline, các đại lý và các cộng tác viên của đơn vị với ưu đãi miễn ship tại 12 Quận nội thành Hà Nội.

Tại Miền Nam: Công ty CP Lương thực Phương Nam (bán tại địa chỉ 453/86 Lê Văn Sỹ, phường 12, quận 3, TP.HCM) đây là doanh nghiệp đã có hơn 6 năm phân phối các sản phẩm gạo của doanh nghiệp Hồ Quang Trí tại thị trường phía Nam.

CÁCH PHÂN BIỆT GẠO ST25 THẬT VÀ GIẢ

Sản phẩm Gạo ST25 chính hãng được Ruộng nhà mình phân phối tại Hà Nội

Để phân biệt gạo ST25 thật do DNTT Hồ Quang Trí sản xuất và các loại gạo ST25 trôi nổi trên thị trường thì người tiêu dùng có thể căn cứ vào bao bì. Theo đó, bao bì gạo ST25 thật sẽ được ghi đầy đủ các thông tin sau:

Tiêu chuẩn đóng gói: ISO 22000:2018 – HACCP
Logo thương hiệu: ST màu Vàng Cam, có ngôi sao trên nét đầu chữ “S”
Logo ICI cấp tại cuộc thi: The World’s Best Rice Năm 2019

Trên bao bì có ghi rõ thông tin: SẢN XUẤT và ĐÓNG GÓI BỞI DNTN HỒ QUANG TRÍ. Ghi rõ địa chỉ sản xuất Gạo ST25 tại Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. Có số điện thoại giao dịch của Bà Trịnh Kim Tuyến (vợ chú Hồ Quang Cua): 039 696 9565 và số điện thoại giải đáp thắc mắc của anh hùng lao động Hồ Quang Cua: 091 398 3172 để phản hồi và giải đáp thắc mắc.

Trọng lượng Túi gạo ST25 được sản xuất duy nhất chỉ 1 loại là 5kg.

Để tránh mua phải gạo ST25 giả, người tiêu dùng nên lựa chọn những đại lý, cửa hàng gạo uy tín trên thị trường có hóa đơn mua hàng hoặc phiếu xuất kho trực tiếp từ DNTT Hồ Quang Trí hoặc các nhà phân phối chính thức của doanh nghiệp này.

PV

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/ha-noi-loan-thi-truong-gao-ngon-nhat-the-gioi-st25-d285149.html