Hà Nội lên phương án đảm bảo an ninh trật tự trận Việt Nam - Malaysia

Công An Hà Nội sớm triển khai phương án đảm bảo an toàn trước khi trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia diễn ra.

Mặc dù đến tối mới diễn ra trận đấu, nhưng ngay từ sáng, nhiều tuyến phố của Hà Nội đã được trang trí cờ hoa rực rỡ để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam. Trên đường, nhiều ô tô, xe máy được dán hình ảnh các cầu thủ hoặc chữ Việt Nam vô địch, tôi yêu Việt Nam… để thể hiện tình yêu bóng đá của người chủ phương tiện.

Trên các tuyến phố Hàng Bông, Kim Mã, Lê Duẩn, Khâm Thiên, đường Láng, rất đông người dân Thủ Đô đến mua băng rôn, khẩu hiệu, áo, cờ để sẵn sàng ra đường ăn mừng nếu đội nhà chiến thắng. Chị Nguyễn Thị Hồng bán hàng ở đường Lê Duẩn, quận Hai Bà Trưng cho biết: “Hôm nay đông người mua, không khí gọi là náo nhiệt. Nhiều người mua đồ để cổ động cho đội tuyển Việt Nam. Nếu mà đội Việt Nam thắng là tôi cũng đi ra ngoài đường tôi cổ vũ luôn”.

CA Hà Nội lên phương án đảm bảo an toàn trước trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia.

CA Hà Nội lên phương án đảm bảo an toàn trước trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia.

Hòa cùng không khí sôi động của người dân cùng khu phố, tối nay, anh Trần Văn Hà ở phường Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội thì chọn cách chuẩn bị đồ ăn, mời một số bạn đến nhà cùng ăn và cổ vũ cho đội nhà qua màn hình tivi: “Chúng tôi tổ chức ăn uống tại nhà và xem bóng đá luôn. Nếu Việt Nam thắng thì chúng tôi chỉ đi đến 10 giờ đêm thôi chứ không đi đến sáng. Tôi cũng mong các bạn trẻ đừng quá khích quá rồi gây tai nạn giao thông, khổ cả gia đình và xã hội”.

Để niềm vui được trọn vẹn, lực lượng công an các phường của thành phố Hà Nội phối hợp với các đoàn thể vận động người dân không tổ chức đua xe trái phép, cổ vũ quá khích, phản cảm, trái thuần phong mỹ tục trước, trong và sau trận đấu. Anh Nguyễn Văn Hùng ở phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội chia sẻ: “Nhiều thanh niên thậm chí còn không hay xem bóng đá, nhưng thấy Việt Nam thắng là ra đường thôi. Những người lợi dụng sự kiện đội nhà thắng để đi bão, đua xe tôi thấy vậy là không nên”.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Mẽ, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động cho biết, ngoài các nhiệm vụ như sau trận bán kết trên sân vận động Mỹ Đình, đơn vị có thể huy động thêm lực lượng, có thể tổ chức đến 80 tổ làm nhiệm vụ.

Lực lượng 141 cũng tổ chức 30 tổ công tác gồm 450 cảnh sát, bao gồm cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động và cảnh sát hình sự làm nhiệm vụ từ chiều nay đến 5 giờ sáng mai. Lực lượng đặc biệt này được trang bị công cụ hỗ trợ cùng công an các quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa và Tây Hồ tập trung đảm bảo an ninh, phân làn giao thông và phòng chống đua xe trái phép, cổ vũ quá khích ở các tuyến phố trung tâm.

Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội tăng cường lực lượng ứng trực tại các chốt để hướng dẫn người dân đi vào những tuyến đường có ít phương tiện đi lại, tránh ùn tắc ở những trục đường chính.

Các tổ tuần tra, chống đua cũng phối hợp với các lực lượng khác, sẵn sàng ngăn chặn những cổ động viên quá khích, lợi dụng lúc đông người để gây mất trật tự nơi công cộng.

Trung tá Đỗ Trọng Tuân, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 14, Công an Hà Nội cho biết: “Những xe tải chở cổ động viên vào nội thành để cổ vũ thì chúng tôi phân luồng, yêu cầu quay trở lại để trật tự an toàn giao thông trong nội thành được diễn ra thuận lợi. Đội Cảnh sát giao thông số 14 cũng có các biện pháp để các cổ động viên quá khích không được lạng lách, đánh võng, phóng nhanh vượt ẩu, gây nguy hiểm cho các phương tiện khác”./.

Thành Trung/VOV1

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-thao/ha-noi-len-phuong-an-dam-bao-an-ninh-trat-tu-tran-viet-nam-malaysia-850424.vov