Hà Nội: Lễ hội truyền thống chùa Duệ Tú, tưởng nhớ thiền sư Giác Hoàng Đại Điên

Ngày 18-4 (7-3-Tân Sửu), lễ hội truyền thống chùa Duệ Tú (Quảng Khai thiền tự, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội) được tổ chức nhằm tưởng nhớ đến công đức to lớn của thiền sư Lê Nghĩa, hiệu là Giác Hoàng Đại Điên.

Quảng cáo

Hòa thượng Thích Thanh Điện dâng hương

Hòa thượng Thích Thanh Điện dâng hương

Hòa thượng Thích Thanh Điện, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự kiêm Chánh Văn phòng Trung ương GHPGVN cùng chư Tăng Ni, Phật tử, đồng bào đã đến dự.

Chùa Duệ Tú là nơi thờ Đức Thánh Tổ Nghĩa, hiệu Đại Điên, ở thời vua Nhân Tông triều Lý, nhân dân nhớ ngày viên tịch của ngài (7-3 ÂL) làm ngày lễ hội truyền thống.

Thủa sinh thời, thiền sư Lê Nghĩa không chỉ là một đại sư đắc đạo mà còn là một lương y, một công thần có công giúp nước thời nhà Lý. Sau này, Ngài đã được các triều vua phong tước Thượng đẳng thần, được người đời ca ngợi và được sử sách ghi chép lưu truyền.

Thiện Tâm

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/ha-noi-le-hoi-truyen-thong-chua-due-tu-tuong-nho-thien-su-giac-hoang-dai-dien-post55926.html