Hà Nội lấy ý kiến người dân về việc cấm chó, mèo ở phố đi bộ

Theo đề xuất mới, người tham gia hoạt động tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm phải mặc trang phục lịch sự, không có hành vi, lời nói thiếu văn hóa và không được dắt theo vật nuôi.

Đề xuất này nằm trong dự thảo Quy chế quản lý hoạt động trong không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm và phụ cận mà UBND Hà Nội đang lấy ý kiến người dân. Những hành vi vi phạm quy định sẽ bị ngăn chặn và có thể bị xử lý.

Cụ thể, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động trong không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận cần mặc trang phục lịch sự, không có hành vi, lời nói thô thiển, tục tĩu, thiếu văn hóa, không phù hợp với thuần phong mỹ tục.

Cũng theo dự thảo, người dân được yêu cầu không dắt, thả vật nuôi tại phố đi bộ; không dẫm, nằm lên thảm cỏ, ghế đá, phá hoại cây xanh. Người dân không bơi lội, câu cá tại hồ Hoàn Kiếm; không bán hàng rong, đánh giày, đeo bám khách du lịch để nài ép mua, bán, xin tiền.

Thành phố yêu cầu không đi, dừng, đỗ xe trên hè, lòng đường và vị trí công cộng khác trong khu vực phố đi bộ (trừ phương tiện làm nhiệm vụ). Người dân cũng không dừng, đỗ trước điểm chốt ra vào của phố đi bộ.

 Nhiều người dân không rọ mõm chó, mèo khi đi ra nơi công cộng. Ảnh: Quỳnh Trang.

Nhiều người dân không rọ mõm chó, mèo khi đi ra nơi công cộng. Ảnh: Quỳnh Trang.

Cùng với đó, người dân không tổ chức tuần hành, tụ tập đông người trái pháp luật; tuyên truyền nội dung trái pháp luật hay tổ chức hoạt động gây mất trật tự công cộng.

Việc biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao phải được cấp phép, người tham gia biểu diễn phải có giấy phép theo quy định.

Hoạt động nghệ thuật không phải cấp phép thì tổ chức, cá nhân tham gia phải thông báo nội dung biểu diễn tới Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội ít nhất 5 ngày trước khi tổ chức.

Sơn Hà

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ha-noi-lay-y-kien-nguoi-dan-ve-viec-cam-cho-meo-o-pho-di-bo-post1134681.html