Hà Nội lấy phiếu tín nhiệm 36 chức danh do HÐND thành phố bầu

Chiều 6-12, sau ba ngày làm việc, Hội đồng nhân dân (HÐND) TP Hà Nội khóa 15 đã bế mạc kỳ họp thứ bảy. Ðến dự có các đồng chí: Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy; Nguyễn Ðức Chung, Ủy viên T.Ư Ðảng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

Trong ngày làm việc cuối cùng, kỳ họp đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm với 36 chức danh do HÐND thành phố bầu. Kết quả, cả 36 đồng chí được lấy phiếu đều đạt mức tín nhiệm cao và tín nhiệm hơn 80% trở lên. Chủ tịch HÐND thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc có số phiếu tín nhiệm cao nhất. Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Ðức Chung có số phiếu tín nhiệm cao đứng thứ 8. Kỳ họp đã tiến hành chất vấn các thành viên UBND thành phố về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri, việc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, thông báo kết luận tố cáo đã có hiệu lực pháp luật trên địa bàn thành phố và tình hình quản lý các dự án vốn ngoài ngân sách sử dụng đất chậm triển khai, vi phạm Luật Ðất đai. Tại phiên chất vấn, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ðức Chung cùng các thành viên UBND thành phố, lãnh đạo các quận, huyện đã làm sáng tỏ thêm nhiều nội dung được cử tri quan tâm như tiến độ xử lý các dự án chậm triển khai, quyết tâm của thành phố trong giải quyết khiếu nại tố cáo...

Kỳ họp thứ bảy HÐND thành phố Hà Nội khóa 15 đã thông qua 20 nghị quyết chuyên đề và thường kỳ. Trong đó, 14 nghị quyết chuyên đề về cơ chế, chính sách là những cơ sở pháp lý quan trọng để thành phố sử dụng hiệu quả các nguồn lực và tạo sự chủ động trong phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô thời gian tới.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/38494702-ha-noi-lay-phieu-tin-nhiem-36-chuc-danh-do-h%C3%B0nd-thanh-pho-bau.html