Hà Nội: Lật tẩy bộ mặt của gã 'thầy pháp' rởm lừa tiền, tình cô gái trẻ

Quân tự nhận là 'thầy pháp', phán chị Nguyễn có tiền duyên kiếp trước, có 'vong' theo làm ảnh hưởng đến cuộc sống, nên cần phải làm lễ và đòi quan hệ để 'trừ tà ma'.

Ngày 12/5, Cơ quan điều tra Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết, đơn vị đã khởi tố đối tượng Nguyễn Mạnh Quân (SN 1987, trú tại huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ), để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nạn nhân trong vụ án này là chị Nguyễn (SN 1997, trú tại Hà Nội).

 Đối tượng Nguyễn Mạnh Quân. Ảnh Công an cung cấp.

Đối tượng Nguyễn Mạnh Quân. Ảnh Công an cung cấp.

Theo đó, vào đầu tháng 4/2020, trong lúc lên mạng xã hội, Quân quen chị Nguyễn (khi đó chị Nguyễn dùng tài khoản facebook ảo tên “không làm phiền vào nhóm facebook “Tử vi Việt Nam”). Chị Nguyễn kể lại triệu chứng của bản thân, thường xuyên bị thay đổi sắc mặt theo giờ, tính khí thất thường, tâm lý bất ổn thì Quân (sử dụng tài khoản face “thuy phong”) đã nảy sinh ý định lừa đảo nạn nhân. Quân tự nhận là “thầy pháp”, phán chị Nguyễn có tiền duyên kiếp trước, có “vong” theo làm ảnh hưởng đến cuộc sống, nên cần phải làm lễ.

Do tin lời "thầy pháp" ngày 6/4, chị Nguyễn đã chuyển 2 triệu cho Quân qua tài khoản ngân hàng để làm lễ. Hôm sau, Quân tiếp tục yêu cầu chị Nguyễn chuyển 3 triệu đồng để mua đồ lễ. Sau khi nhận tiền, Quân nói đã làm lễ cho chị Nguyễn nhưng vẫn còn nhiều “vong”, và bảo cô gái trẻ phải nộp thêm hơn 38 triệu đồng.

Đến ngày 11/4, chị Nguyễn đã dùng tài khoản momo và tài khoản ngân hàng chuyển số tiền trên vào tài khoản của Quân..., tổng cộng nạn nhân đã chuyển cho Quân tổng số tiền 69 triệu 500 nghìn đồng.

Không dừng lại ở đó, đã kiếm được số tiền kha khá, Quân nảy ý đồ bệnh hoạn; đối tượng “phán” chị Nguyễn phải cho quan hệ tình dục, nếu không sau này lấy ai hay quan hệ tình cảm với ai thì sẽ... chết yểu. Sợ hãi, trong các ngày 8 và 15/4, chị Nguyễn đã phải để Quân “trừ tà ma”, thậm chí, đối tượng còn bắt chị Nguyễn đưa thêm 15 triệu đồng để làm lễ. Đến lúc ấy, chị Nguyễn mới sinh nghi, đến cơ quan công an trình báo.

Sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự vào cuộc, bắt giữ đối tượng gây án. Khoảng 22 giờ ngày 7/5, khi Quân đến gặp chị Nguyễn để lấy 15 triệu đồng thì bị Công an quận Hoàng Mai kiểm tra, phát hiện và bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Quân đã khai nhận hành vi phạm tội. Quân không làm nghề thầy cúng, đối tượng đã lợi dụng tình trạng quẫn bách của chị Nguyễn để chiếm đoạt tiền và thỏa mãn nhu cầu tình dục của bản thân.

Hiện vụ án đang được Công an quận Hoàng Mai tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi cưỡng dâm để xử lý đối tượng.

Đạt Lê

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/ha-noi-lat-tay-bo-mat-cua-ga-thay-phap-rom-lua-tien-tinh-co-gai-tre-384077.html