Hà Nội lập và niêm yết danh sách cử tri kịp thời, chính xác, đúng quy định

Theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, chậm nhất đến ngày 14-4 (40 ngày trước bầu cử), danh sách cử tri phải được niêm yết công khai tại trụ sở UBND cấp xã và các khu vực bỏ phiếu. Ghi nhận của nhóm phóng viên Báo Hànôịmới ngày 14-4 cho thấy, các địa phương trên địa bàn Hà Nội đều hoàn thành công tác này kịp thời, chính xác, đúng quy định. Qua đó, góp phần tích cực chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra thành công tốt đẹp.

Người dân xem danh sách cử tri tại một điểm bỏ phiếu của phường Quảng An (quận Tây Hồ).

Công khai danh sách để cử tri theo dõi

Ông Đỗ Ngọc Long, Phó Chủ tịch UBND phường Quảng An, quận Tây Hồ cho biết, phường có gần 10.000 cử tri với 7 điểm bỏ phiếu. “Từ ngày 12-4, phường đã hoàn thành việc niêm yết danh sách cử tri. Danh sách này đã được tổ dân phố phối hợp với công an phường rà duyệt cẩn thận nhằm hạn chế sai sót và tạo thuận tiện cho cử tri kiểm tra. Từ ngày 13-4, tại các điểm niêm yết danh sách cử tri, phường tổ chức phân công hai cán bộ trực hai ca mỗi ngày để tiếp nhận phản ánh của cử tri và chỉnh sửa ngay nếu có sai sót”, ông Đỗ Ngọc Long cho biết.

Trong cuộc bầu cử lần này, phường Nam Đồng (quận Đống Đa) có 9.512 cử tri, trong đó có 8.940 cử tri đăng ký hộ khẩu thường trú, còn lại là cử tri tạm trú và quân nhân. Bà Trần Thu Trang, Phó Chủ tịch UBND phường, Thường trực Ban Chỉ đạo bầu cử phường Nam Đồng cho biết: “Phường có 6 hòm phiếu đặt tại các khu vực trên địa bàn. Ngay từ ngày 11-4, chúng tôi đã niêm yết danh sách cử tri để người dân tiện theo dõi. Qua nắm bắt thực tế, đến nay, chưa có cử tri nào phản ánh về các sai sót phải sửa chữa”.

Danh sách cử tri được niêm yết công khai tại trụ sở UBND phường Nam Đồng (quận Đống Đa) để người dân tiện theo dõi.

Tại quận Cầu Giấy, Trưởng phòng Nội vụ, Ủy viên Thường trực Ủy ban Bầu cử quận Nguyễn Minh Hiển cho biết, việc lập và niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở UBND các phường và những khu vực bỏ phiếu cũng như thông báo danh sách cử tri để nhân dân kiểm tra đã hoàn thành trước ngày 13-4. Toàn quận có 158.948 cử tri tham gia cuộc bầu cử tại 89 khu vực bỏ phiếu.

Là người dân sống trên địa bàn quận Cầu Giấy, chị Nguyễn Thị Nguyệt, sinh viên Trường Cao đẳng cộng đồng Hà Nội, cho biết: “Bên cạnh đẩy mạnh tuyên truyền qua loa phát thanh, tuyên truyền tại trường học về quyền, nghĩa vụ của cử tri, quận Cầu Giấy còn bố trí các điểm bỏ phiếu hợp lý để vừa bảo đảm cho việc bố trí các trang thiết bị phục vụ cuộc bầu cử, vừa thuận lợi cho học sinh, sinh viên đi bỏ phiếu đầy đủ”.

Còn tại quận Hai Bà Trưng, Trưởng phòng Nội vụ, Ủy viên Thường trực Ủy ban Bầu cử quận Lê Bích Hằng cho biết: “Quận Hai Bà Trưng có hơn 205.000 cử tri với 117 khu vực bỏ phiếu đặt tại 18 phường. Qua kiểm tra cho thấy, đến ngày 10-4, các phường đã cơ bản hoàn thành việc niêm yết công khai danh sách cử tri để người dân tiện theo dõi”.

Với quyết tâm hoàn thành việc niêm yết công khai danh sách cử tri theo đúng chỉ đạo của ủy ban bầu cử cấp trên, phường Phương Liệt (quận Thanh Xuân) đã chỉ đạo các tổ dân phố phối hợp với cảnh sát khu vực tập trung nhân sự cho việc lập danh sách cử tri theo từng khu vực bỏ phiếu. Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt này, đến nay, phường đã hoàn thành việc lập danh sách 14.655 cử tri đủ điều kiện tham gia bầu cử.

Cử tri phường Phương Liệt (quận Thanh Xuân) xem danh sách đã được niêm yết.

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Ba Đình Nguyễn Công Thành cho biết, từ ngày 12-4, quận đã hoàn thành niêm yết danh sách 100% cử tri đủ điều kiện trên địa bàn. “Qua công tác kiểm tra, các phường đã thực hiện tốt công tác niêm yết công khai danh sách cử tri đủ điều kiện tham gia cuộc bầu cử”, ông Nguyễn Công Thành nói.

Phó Chủ tịch HĐND huyện Đan Phượng Tạ Văn Thủy cho biết: “Ngày 14-4, huyện đã hoàn thành việc niêm yết công khai danh sách cử tri tại trụ sở UBND các xã, thị trấn và 139 khu vực bỏ phiếu. Nhiều người dân đã đến các khu vực niêm yết danh sách cử tri để đọc, nắm thông tin và nếu có sai sót chúng tôi sẽ sửa ngay”.

Trong khi đó, Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử xã Hợp Thanh, huyện Mỹ Đức Nguyễn Văn Duân cho biết, xã đã hoàn thành lập danh sách 10.015 cử tri và niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã và 7 khu vực bỏ phiếu. Bên cạnh đó, đài truyền thanh xã còn thông báo danh sách cử tri trên hệ thống loa truyền thanh mỗi ngày 2 lần, vào sáng sớm và tối để nhân dân biết, kiểm tra.

Cử tri thôn Vài, xã Hợp Thanh (huyện Mỹ Đức) kiểm tra thông tin ghi trong danh sách niêm yết tại nhà văn hóa thôn.

Bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra thành công

Trưởng phòng Nội vụ quận Cầu Giấy Nguyễn Minh Hiển cho biết, quá trình triển khai cho thấy, khó khăn nổi lên là địa bàn quận Cầu Giấy có nhiều trường đại học, khu đô thị, khu tái định cư. Vì thế, số lượng sinh viên và người lao động ngoại tỉnh tạm trú khá đông, trong khi việc sinh hoạt tại nơi cư trú không ổn định. Đó cũng chính là khó khăn mà Trưởng phòng Nội vụ quận Hai Bà Trưng Lê Bích Hằng chia sẻ khi nói về địa bàn hai phường Đồng Tâm và Bách Khoa. Hai Trưởng phòng Nội vụ nói trên cùng cho biết: Thời gian tới, công tác tuyên truyền sẽ được đẩy mạnh hơn nữa để bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra tốt đẹp.

Để bảo đảm công tác bầu cử diễn ra trang trọng, đúng quy định, mới đây, 7 đoàn giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Đống Đa và các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức giám sát việc lập, niêm yết danh sách cử tri tại các địa điểm bầu cử trên địa bàn quận. Các nội dung được tập trung giám sát gồm: Việc thực hiện các văn bản chỉ đạo, triển khai công tác bầu cử của quận ở cơ sở; cách tính tuổi, xác định tư cách cử tri và ghi tên cử tri vào danh sách; giám sát việc niêm yết, nơi niêm yết danh sách cử tri.

Phó Chủ tịch HĐND huyện Đan Phượng Tạ Văn Thủy cho biết, trong thời gian tới, huyện Đan Phượng tiếp tục chỉ đạo các ban bầu cử trên địa bàn tiến hành kiểm tra, đôn đốc việc thi hành pháp luật về bầu cử. Cùng với đó, Công an huyện, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đan Phượng và các tổ chức có liên quan tập trung thẩm định tiêu chuẩn nhân sự người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch UBND phường Cống Vị (quận Ba Đình) Phan Hùng Nam cho biết, phường sẽ tiếp tục phân công lãnh đạo trực trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần để tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri về công tác lập, niêm yết danh sách cử tri. “Nếu cử tri có ý kiến về các thiếu sót, phường sẽ tiếp nhận và tiến hành kiểm tra, điều chỉnh”, ông Phan Hùng Nam nói.

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Đàm Văn Huân cho biết, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố liên tục nắm bắt tình hình thực hiện công tác chuẩn bị cuộc bầu cử tại cơ sở nhằm bảo đảm đúng tiến độ. “Mặt trận Tổ quốc các cấp còn tổ chức nhiều đoàn kiểm tra, giám sát công tác bầu cử, cử người tham gia công tác tổ chức, nhất là thành viên Ban Công tác Mặt trận ở địa bàn dân cư. Đồng thời, tham gia tổ bầu cử ở khu vực bỏ phiếu; thường xuyên nắm bắt tình hình; tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia, tạo thành công cho cuộc bầu cử…", ông Đàm Văn Huân thông tin.

Với tinh thần quyết tâm cao, cách làm cụ thể, thận trọng, mọi quy trình của công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được Ủy ban Bầu cử các cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội được triển khai thực hiện tốt, tạo niềm tin ngày hội bầu cử của toàn dân sẽ được tổ chức thành công, tốt đẹp.

Nhóm phóng viên

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/996310/ha-noi-lap-va-niem-yet-danh-sach-cu-tri-kip-thoi-chinh-xac-dung-quy-dinh