Hà Nội: Lắp cầu trượt tiễn Táo quân về trời

Sáng 17-1 (tức 23 tháng Chạp Âm lịch), nhiều người dân ở Hà Nội đã cúng ông Công ông Táo và thả cá chép vàng tiễn Táo quân về trời.

Sáng 17-1, nhiều người dân Hà Nội đi thả cá tiễn ông Công ông Táo về trời. Ngoài những địa điểm thả cá quen thuộc như cầu Long Biên, hồ Tây, hồ Linh Đàm,… nay có thêm các hồ mới tại các khu chung cư cũng được người dân ra thả cá.

Sáng 17-1, nhiều người dân Hà Nội đi thả cá tiễn ông Công ông Táo về trời. Ngoài những địa điểm thả cá quen thuộc như cầu Long Biên, hồ Tây, hồ Linh Đàm,… nay có thêm các hồ mới tại các khu chung cư cũng được người dân ra thả cá.

Theo ghi nhận của PV, tại khu vực hồ nhân tạo gần một chung cư thuộc phường Xuân Phương (Nam Từ Liêm, Hà Nội), ban quản lý đã sáng tạo làm cầu trượt để người dân thả cá, tiễn Táo quân về trời.

Do có hàng rào bảo vệ tránh ngã xuống hồ nên ban quản lý đã tạo ra một chiếc ống dài khoảng 4 mét, phía trên chiếc ống được thiết kế theo hình chiếc phễu, phía dưới được cắt vát 2 đầu để cá thả dễ dàng chui ra.

Nhiều người dân thích thú với cách thả cá mới và đảm bảo an toàn cho mọi người.

Cá chép vàng được người dân đổ vào phễu và cá sẽ theo đường ống nước chảy xuống hồ.

Những chú cá trượt ống nước dài khoảng 4m để xuống hồ.

Ghi nhận tại cầu Long Biên, rất đông người dân ra đây thả cá. Trong đó, có một đội tình nguyện thu gom túi nilon.

Thay vì thả cá từ trên cầu, tại đây, mọi người thả cá vào trong thùng nhựa rồi thả dây xuống để đảm bảo cá không bị chết.

Một bạn trẻ đang thả cá xuống sông Hồng giúp người dân.

Tại hồ Linh Đàm, nhiều người dân làm lễ cúng ông Công ông Táo và ra thả cá tại đây.

Cá vàng được thả xuống hồ đã nhanh chóng bơi đi, túi nilon được người dân thu gom lại một chỗ.

Nhiều nơi khác, người dân đã gom túi nilon vào một chỗ, không thả cá cùng túi.

Công Phương

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/ha-noi-lap-cau-truot-tien-tao-quan-ve-troi-177198.html