Hà Nội: Lao từ trong ngõ ra, người đàn ông bị tàu đâm chết

Người đàn ông từ trong ngõ lao qua đường ray, đúng lúc tàu hỏa chạy qua đâm nạn nhân tử vong tại chỗ.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 9h sáng nay, tàu hỏa SE5 chạy hướng Hà Nội vào TP.HCM, vừa ra khỏi ga được khoảng 1km, đến đoạn đường ngang dân sinh trên đường Lê Duẩn (Đống Đa, Hà Nội), thì 1 người đàn ông chạy từ trong ngõ 304 lao ra.

Ban lái máy đã xử lý hãm khẩn cấp, nhưng do cự ly quá gần và bất ngờ, tàu đã đâm thẳng vào người đàn ông, khiến người này văng xuống đường, tử vong tại chỗ.

Nạn nhân bị đâm tử vong, khi qua đường ray tàu hỏa

Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tiết giao thông, lập biên bản sự việc, làm rõ nguyên nhân.

Hiện trường vụ tai nạn

Nạn nhân được xác định là anh Bùi L.T. (30 tuổi, trú tại quận Đống Đa). Người thân cũng có mặt tại hiện trường để làm các thủ tục nhận thi thể nạn nhân.

Người nhà nạn nhân khóc ngất khi nhận thi thể

Vụ tai nạn khiến tàu SE5 phải dừng lại 15 phút để xử lý, giao thông qua đường Lê Duẩn ùn tắc cục bộ theo cả 2 chiều.

Giao thông ùn tắc cục bộ

Vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.

Trần Thường

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/an-toan-giao-thong/ha-noi-lao-tu-trong-ngo-ra-nguoi-dan-ong-bi-tau-hoa-dam-chet-481314.html