Hà Nội: Lãnh đạo xã bị 'tố' trục lợi tiền nộp quỹ đền ơn đáp nghĩa

Người dân ở thôn Phú Minh có đơn gửi tới cơ quan chức năng 'tố' lãnh đạo xã này trục lợi số tiền nộp quỹ đền ơn đáp nghĩa năm 2017.

Phiếu thu do bà Đỗ Hồng Anh ký thay thủ quỹ và trực tiếp thu tiền của công ty

Mới đây, bà N.T.T. (SN 1947), ở xã Phú Minh (huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội) đã có đơn gửi tới huyện Ủy Sóc Sơn và các ban ngành của UBND TP Hà Nội phản ánh việc một số cá nhân chiếm đoạt quỹ đền ơn đáp nghĩa năm 2017.

Theo đơn tố cáo, bà T. cho biết, bà đại diện cho một số cán bộ nhân dân và một số hộ thân nhân gia đình liệt sỹ xã Phú Minh tố cáo lãnh đạo xã là ông Nguyễn Văn Dẹp - Chủ tịch UBND xã Phú Minh và ông Thành - Phó Chủ tịch UBND xã Phú Minh làm hao hụt 5 triệu đồng và chiếm đoạt nhiều khoản tiền khác Quỹ Đền đơn ơn đáp nghĩa xã Phú Minh do nhân dân và cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn đóng góp và ủng hộ.

Theo đó, cuối tháng 6/2017, UBND xã Phú Minh gửi công văn đến các đơn vị doanh nghiệp và thông báo đến toàn thể nhân dân trên địa bàn xã về việc thu quỹ tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ.

Ngày 7/7/2017, Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa hàng không Việt Nam ra đóng góp Quỹ Đền ơn đáp nghĩa cho xã Phú Minh là 20 triệu đồng. Tuy nhiên, trên phiếu thu không có số, quyển và phiếu thu lại đóng dấu treo của UBND xã Phú Minh do bà Đỗ Anh Hồng, Kế toán ngân sách xã lập phiếu thu. Thêm nữa, phiếu thu đó do bà Đỗ Hồng Anh ký thay thủ quỹ và trực tiếp thu tiền của công ty.

Bà T. cho rằng, xã Phú Minh đã làm sai nguyên tắc thu chi tài chính theo luật ngân sách. Bởi lẽ, kế toán viết phiếu thu thì thủ quỹ phải là người thu tiền và nhập quỹ.

Ngày 26/7/2017, UBND xã Phú Minh có niêm yết danh sách tại cổng nghĩa trang liệt sĩ thông tin về các đơn vị, tổ chức, cá nhân ủng hộ, đóng góp quỹ đền ơn đáp nghĩa với tổng số tiền 214.864.000 đồng. Trong đó thể hiện rõ, Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa hàng không Việt Nam ủng hộ 15 triệu đồng.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Dẹp - Chủ tịch UBND xã Phú Minh cho hay, năm 2017 xã thành lập ban tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Sau khi vận động các đơn vị đóng góp, Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa hàng không Việt Nam có đến đóng góp 20 triệu đồng. Theo nguyên tắc thủ quỹ của xã sẽ thu và kế toán viết phiếu thu…, nhưng ngày Công ty này đóng góp tiền thì lại trùng ngày thủ quỹ đi rút tiền cho các đối tượng chính sách nên kế toán của xã đã tạm thu.

Tiếp đó, kế toán đã chuyển tiền cho thủ quỹ. Ít ngày sau đó, khi xã công khai các khoản đóng góp của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm thì xảy ra sự việc bản niêm yết công khai các khoản đóng góp của doanh nghiệp thì hao hụt tiền. Cụ thể, Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa hàng không Việt Nam đóng góp 20 triệu nhưng lại chỉ được ghi 15 triệu.

Theo ông Dẹp thì đây là lỗi đánh máy của nhân viên. Trong quá trình đánh máy nhân viên đánh nhầm số tiền, chứ xã không hề trục lợi gì như phản ánh. Hiện Ủy ban kiểm tra huyện ủy đang xác minh vấn đề bà Tuệ tố cáo.

ĐỖ LỰC

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/ha-noi-lanh-dao-xa-bi-to-truc-loi-tien-nop-quy-den-on-dap-nghia-d89177.html