Hà Nội: Làm rõ trách nhiệm để xảy ra ùn ứ rác thải

Chiều 25-10, trước việc ùn ứ rác thải ở Hà Nội, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã họp nghe báo cáo và cho ý kiến chỉ đạo về tình hình liên quan đến Khu liên hiệp xử lý chất thải Sóc Sơn (bãi rác Nam Sơn).

Chỉ đạo tại cuộc họp đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, nhấn mạnh, vấn đề bất cập trong xử lý tại Khu liên hiệp xử lý chất thải Sóc Sơn đã diễn ra trong thời gian dài và thành phố đã đưa ra nhiều cơ chế, chính sách nhưng tình hình chưa có nhiều chuyển biến, đến nay tình hình trở nên phức tạp khi người dân ngăn chặn không cho xe vào bãi rác.

Để xảy ra tình trạng này có nguyên nhân khách quan, chủ quan, trong đó các cấp từ xã, huyện đến các sở ngành liên quan chưa thực sự quyết liệt, còn tình trạng đùn đẩy trách nhiệm; công tác phối hợp giữa các cơ quan chính quyền địa phương và thành phố chưa tích cực. Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu xem xét trách nhiệm quản lý cũng như công tác quản lý nhà nước, từ quản lý rừng đến trật tự, xây dựng và có kế hoạch chấn chỉnh.

Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu, trong thời gian ngắn nhất, cần vận động, tuyên truyền, thuyết phục người dân tự giác dừng việc chặn xe rác vào bãi rác Nam Sơn. Xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, lợi dụng tình hình, lôi kéo cố tình gây rối. Các lực lượng thanh tra, công an vào cuộc, xử lý việc vi phạm hợp đồng như: xe chở rác không có bạt che; xe rác làm rỉ nước, chất thải.

Yêu cầu các sở ngành liên quan phối hợp kiểm tra, xử phạt nghiêm việc vận chuyển, vận hành xe chở rác vi phạm.

Tiếp tục giải quyết các vấn đề liên quan đến bảo hiểm y tế cho người dân địa phương, lên phương án bảo đảm nước sạch cho người dân Sóc Sơn và tiếp tục công tác dồn điền đổi thửa. Các đơn vị phối hợp không để rác tồn đọng ở các quận huyện, nhất là nội đô. Đề nghị UNBD TP Hà Nội rà soát lại dự án nhà máy đốt rác, đẩy nhanh tiến độ triển khai để sớm đưa vào sử dụng.

NGUYỄN QUỐC

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/ha-noi-lam-ro-trach-nhiem-de-xay-ra-un-u-rac-thai-693714.html