Hà Nội lại nắng nóng gay gắt hơn 40 độ C kéo dài liên tục, người dân mệt mỏi chán nản khi ra đường

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây, tại khu vực Bắc Bộ có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ, có nơi trên 40 độ. Thời tiết oi bức khiến cho không ít người đi đường cảm thấy mệt mỏi, khó chịu.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục phát triển và mở rộng về phía Đông Nam, gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn mạnh nên khu vực Hà Nội xuất hiện nắng nóng trên diện rộng. Hôm nay 10/6, nắng nóng tiếp tục duy trì với cường độ gay gắt, có nơi cao hơn 40 độ C.

Người dân oằn mình chống chọi với cái nắng gay gắt.

Đối với những người lao động tay chân nặng nhọc mọi ngày đã vất vả, trong ngày hè oi ả, họ càng cực nhọc hơn rất nhiều. Giữa cái nắng như thiêu như đốt, những người lao động vẫn nhọc nhằn mưu sinh giữa ngày hè. Người giao hàng ướt đẫm mồ hôi trên mặt do thời tiết nắng nóng.

Dù thời tiết oi bức nhưng nhiều người vẫn chăm chỉ mưu sinh.

Trùm kín mặt để đối phó với cái nắng gay gắt.

Chị em ra đường trong những ngày này đều như ninja.

Người phụ nữ thu gom phế liệu tranh thủ nhặt nhạnh thêm một vài vỏ lon, chai nhựa… dưới bóng râm.

Những người lao động chọn bóng cây ở công viên Hồ Tây để trải bạt nằm nghỉ ngơi buổi trưa.

Người đàn ông mắc võng trên ở Hồ Tây để tránh được cái nóng như thiêu đốt. Gió sông cộng với cây xanh nhiều mới xua tan được cái nóng của đợt nóng đầu mùa này.

Công nhân quét rác vẫn miệt mài làm việc giữa thời tiết nắng nóng.

Người lao động nghỉ trưa dưới bóng cây ở sông Tô Lịch

Mặc quần áo dày và kín mít là cách chống nóng hiệu quả trong những ngày này.

Người đàn ông tranh thủ ngồi chợp mắt giữa nắng nóng từ vỉa hè hắt lên.

Những người bán hàng rong chọn những bóng râm dưới gốc cây bên lề đường để tránh nắng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài từ nay đến ngày 12-13/6.

Hoài Nam

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/ha-noi-lai-nang-nong-gay-gat-hon-40-do-c-keo-dai-lien-tuc-nguoi-dan-met-moi-chan-nan-khi-ra-duong-d99202.html