Hà Nội, Lai Châu đề xuất học sinh tiếp tục nghỉ học tuần sau

Thông tin từ Sở GD&ĐT Hà Nội và Sở GD&ĐT Lai Châu cho biết đã đề xuất cho học sinh tiếp tục nghỉ học từ ngày 10/2 đến 16/2 hoặc đến khi có thông báo tiếp theo.

Ông Phạm Xuân Tiến, Phó giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, Sở GD&ĐT trình thường trực UBND Thành phố xem xét, kéo dài thời gian tạm nghỉ học do ảnh hưởng của virus corona mới cho học sinh các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố đến hết ngày 16/2.

Trong thời gian học sinh nghỉ học, các cơ sở giáo dục tiếp tục tiến hành vệ sinh, phun khử trùng trường lớp lần 2 vào cuối tuần này.

Cũng theo ông Tiến, dự kiến ngày mai (7/2), UBND TP sẽ có quyết định chính thức.

Trước đó, tối 2/2, Sở GD&ĐT đã có văn bản hỏa tốc gửi tất cả các phòng giáo dục quận, huyện, thị xã, các trường THPT về việc cho học sinh nghỉ học từ ngày 3/2 đến hết ngày 9/2 để phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona mới gây ra. Hơn 2 triệu học sinh toàn thành phố đã nghỉ học trong tuần này.

Tối qua, Quảng Ngãi là địa phương đầu tiên cho phép học sinh được kéo dài đợt nghỉ phòng chống dịch đến ngày 16/2.

Hôm nay, Sở GD&ĐT TPHCM cũng có quyết định tương tự.

Ông Đinh Trung Tuấn, giám đốc Sở GD&ĐT Lai Châu cũng cho biết, Sở đã tham mưu với Chủ tịch UBND tỉnh cho phép học sinh tiếp tục nghỉ học từ ngày 10/2 cho đến khi có thông báo mới để thực hiện công tác phòng chống dịch. Hiện Sở đang chờ chỉ đạo của tỉnh.

Còn với ĐH, ông Lê Trường Tùng, Chủ tịch hội đồng quản trị hệ thống giáo dục FPT cho biết, các cơ sở giáo dục của FPT tại TPHCM cũng nghỉ học tiếp 1 tuần đến hết ngày 16/2 theo chỉ đạo của UBND TP.

Nghiêm Huê

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/giao-duc/ha-noi-lai-chau-de-xuat-hoc-sinh-tiep-tuc-nghi-hoc-tuan-sau-1516664.tpo