Hà Nội là một trong những thành phố an toàn nhất thế giới

Chiều nay 29/11, ngài OLivier Lefebver - Tham tán Tùy viên Cảnh sát Đại sứ quán Pháp đã có buổi thăm và làm việc với CATP Hà Nội. Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng - Phó Giám đốc CATP Hà Nội, cùng đại diện lãnh đạo một số phòng nghiệp vụ CATP tiếp ngài Olivier Lefebver.

Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng và lãnh đạo một số phòng nghiệp vụ CATP chụp ảnh lưu niệm cùng ngài OLivier Lefebver và thành viên trong đoàn tại buổi làm việc

Khái quát thông tin chung về lĩnh vực ANTT tại Hà Nội, Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng cho biết, tình hình ANTT trên địa bàn thành phố luôn được lực lượng CATP đảm bảo, giữ vững thế chủ động, không để xảy ra đột biến, bất ngờ; bảo đảm an toàn các mục tiêu trọng điểm, sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn, tạo môi trường lành mạnh phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát kinh tế - xã hội và đối ngoại của thành phố, đóng góp quan trọng vào thành tích chung của toàn lực lượng CAND.

Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng chia sẻ: "Từ đầu năm 2019 đến nay đã có 188.443 người quốc tịch Pháp nhập cảnh và khai báo tạm trú trên địa bàn Hà Nội. Hiện có 2.302 công dân Pháp đang tạm trú trên địa bàn thành phố với mục đích du lịch, đầu tư, làm việc, thăm thân… Công dân Pháp được miễn thị thực với thời hạn lưu trú không quá 15 ngày, kể từ ngày nhập cảnh. Nhìn chung, cộng đồng người Pháp cư trú, làm việc trên địa bàn thành phố Hà Nội đều tuân thủ tốt pháp luật của Việt Nam...".

Một số nội dung khác liên quan đến công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn thành phố cũng được Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng thông tin với ngài Tham tán Tùy viên Cảnh sát Đại sứ quán Pháp.

Tại buổi làm việc, ngài OLivier Lefebver đã gửi lời cảm ơn chân thành đến đồng chí Phó Giám đốc cùng toàn thể cán bộ chiến sỹ CATP Hà Nội đã đảm bảo bình yên cho người dân Thủ đô, những người nước ngoài và đặc biệt là cộng đồng người Pháp đang sinh sống, làm việc trên địa bàn TP Hà Nội.

“Cộng đồng người Pháp sống tại Việt Nam, họ đánh giá Hà Nội là một trong những thành phố an toàn nhất thế giới", ngài OLivier Lefebver nhấn mạnh.

Ngài OLivier Lefebver cảm ơn lực lượng CATP Hà Nội đã thường xuyên đảm bảo tuyệt đối an toàn mục tiêu Đại sứ quán Pháp, đặc biệt là Lễ Kỷ niệm 230 năm Ngày Quốc khánh Pháp. Ngoài những nội dung trên, ngài OLivier Lefebver cũng chia sẻ một số thông tin khác liên quan đến việc lưu trú và tiếp nhận thông tin của công dân Pháp tại Hà Nội và các địa bàn khác...

Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng cho biết, những nội dung tại buổi làm việc với ngài OLivier Lefebver sẽ được báo cáo Giám đốc CATP Hà Nội. Đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của CATP, sẽ được thông tin trả lời sớm nhất; những nội dung không thuộc thẩm quyền CATP sẽ có văn bản trao đổi với các cơ quan liên quan, để thông tin lại với đoàn công tác do ngài OLivier Lefebver dẫn đầu làm việc với CATP Hà Nội.

Quang Trường

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/chinh-tri-xa-hoi/ha-noi-la-thanh-pho-an-toan-nhat-the-gioi/834706.antd