Hà Nội là một trong các địa phương đi đầu hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

Thành phố Hà Nội là một trong các địa phương đi đầu trong cả nước trong chỉ đạo, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2020.

Ngày 05/11/2020, UBND thành phố Hà Nội tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam và tổng kết Cuộc thi "Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng", Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường".

Đến dự buổi Lễ có Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu ; Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phạm Gia Túc; Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn và đại diện lãnh đạo Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Văn phòng Bộ Tư pháp; lãnh đạo Sở Tư pháp và lãnh đạo các ban, sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp quận trên địa bàn Thành phố; các thí sinh đạt giải 02 Cuộc thi.

Tại buổi Lễ, bà Phạm Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội đã báo cáo tình hình triển khai hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2020 trên địa bàn Hà Nội. Về 02 Cuộc thi được Thành phố tổ chức, bà Hương đánh giá Cuộc thi "Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng", "Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường" là điểm nhấn quan trọng, hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, thu hút đông đảo người dân tham gia bằng hình thức xây dựng video và thi trực tuyến. Trong đó, Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường" đã thu hút 629.484 lượt bài dự thi (402.455 bài thi chính thức).

Phát biểu tại Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam của Thành phố Hà Nội, thay mặt Lãnh đạo Bộ Tư pháp Thứ trưởng Phan Chí Hiếu ghi nhận kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) nói chung, hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam nói riêng của Thủ đô.

Thành phố là một trong các địa phương đi đầu trong cả nước trong chỉ đạo, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật gắn với triển khai thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật. Nhiều mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo đã được áp dụng, nhân rộng.

Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật năm nay gắn với sự kiện tổ chức và tổng kết 02 Cuộc thi đã tiếp tục khẳng định quyết tâm của Thủ đô trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL; thể hiện sự đồng lòng của nhân dân Thủ đô trong việc chung tay xây dựng Thủ đô văn minh, giàu đẹp.

Thứ trưởng đề nghị Thành phố tiếp tục thực hiện hiệu quả Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW; Quyết định số 1521/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ triển khai Kết luận số 80-KL/TW; tiếp tục xây dựng, nhân rộng, phát huy các mô hình hay, cách làm hiệu quả để việc hưởng ứng Ngày Pháp luật trở thành công việc thường xuyên, hằng ngày, là trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên và mỗi người dân.

Cũng tại buổi lễ, UBND Thành phố Hà Nội đã trao 69 giải cá nhân, 21 giải tập thể cho các thí sinh đạt giải của 02 Cuộc thi với tổng số tiền giải thưởng 245 triệu đồng.

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/ha-noi-la-mot-trong-cac-dia-phuong-di-dau-huong-ung-ngay-phap-luat-viet-nam-d163237.html