Hà Nội: Kinh hoàng vịt ăn rác, bơi trên nước thải trong công trường xây dựng cầu Đền Lừ, Hoàng Mai

Vô số rác sinh hoạt vứt bừa bãi bên trên đường cùng những vũng nước thải đen đặc bốc mùi hôi thối giữa khu công trường tại khu vực hồ Đền Lừ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Dự án xây dựng 1/2 cầu Đền Lừ và tuyến đường 2,5 phía Bắc Khu công nghiệp Vĩnh Tuy do Ban QLDA quận Hoàng Mai làm chủ đầu tư, có tổng mức đầu tư 20 tỷ đồng.

Được khởi công vào tháng 4/2016, thời gian thi công trong 12 tháng. Cầu Đền Lừ trước kia là một trong những điểm nóng về giao thông của quận Hoàng Mai, do mặt cầu nhỏ hẹp, lại dẫn vào chợ đầu mối phía Nam của TP, nên thường xuyên xảy ra ùn tắc, nhất là vào giờ cao điểm.

Ghi nhận của phóng viên báo Tổ Quốc ngày 12/4 trong khu vực công trường tồn tại nhiều rãnh nước thải đọng lại bốc mùi hôi thối khó chịu.

Nước thải có màu đen đặc nổi váng do ứ đọng lâu ngày.

Đi kèm là rác thải sinh hoạt cùng ruồi nhặng trên bề mặt nhiều vô kể.

Theo phản ánh của người dân thì khu vực rãnh nước trên nằm trong khu vực đất chưa bàn giao, người dân nuôi lợn thản nhiên thoát nước thải thẳng ra ngoài.

Kì lạ hơn , rãnh nước trên còn là nơi chăn thả vịt mặc dù nước vô cùng ô nhiễm

Đàn vịt bơi tung tăng và rỉa rác trông vô cùng mất mỹ quan đô thị.

Chị Nguyễn Thị Dung cư dân sống gần đây cho biết : tình trạng ô nhiễm trên đã có từ hơn 1 năm trở lại đây nhưng vì là khu đất đang tranh chấp nên không ai dám có ý kiến.

Bên cảnh rãnh nước bẩn thì tình trạng ô nhiễm rác thải ở đây cũng vô cùng phức tạp

Rác sinh hoạt vứt vô tội vạ ra đường mà không có ai dọn dẹp gây ô nhiễm ảnh hưởng trực tiếp đến người đân mỗi khi đi qua

Vật liệu xây dựng ngổn ngang xen lẫn rác thải

Cả con đường nhầy nhụa mỗi khi mưa xuống.

Minh Khánh

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/thoi_su/ha-noi-kinh-hoang-vit-an-rac-boi-tren-nuoc-thai-trong-cong-truong-xay-dung-cau-den-lu-hoang-mai-287022.html