Hà Nội: Kiên quyết xử lý các công trình vi phạm PCCC

Trong quý I/2018, TP. Hà Nội có hơn 200 vụ cháy, làm 2 người chết, 18 người bị thương, thiệt hại tài sản 31 tỷ đồng. Tính đến ngày 2/4, mới có 48/79 công trình vi phạm được nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy, trong số 31 công trình còn lại có 15 công trình khó có khả năng khắc phục, đồng thời chuyển cơ quan điều tra 3 vụ.

Rà soát, kiểm tra 100% công trình nhà cao tầng

Theo Sở Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy (PCCC) Hà Nội, thành phố hiện có trên 1.100 công trình, tòa nhà nhà chung cư cao tầng, trong đó có hơn 120 công trình nhà tái định cư. Trung bình mỗi năm có khoảng 30 sự cố cháy nổ xảy ra tại các công trình nhà cao tầng, các vụ tuy không gây ra hậu quả về người nhưng ảnh hưởng lớn đến tâm lý người dân. Đặc biệt sau khi xảy ra vụ cháy chung cư Carina ở TP.HCM, đã khiến cho vấn đề PCCC tại các chung cư được quan tâm hơn bao giờ hết. Để ngăn ngừa, đề phòng những thảm họa tương tự, tới đây Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội sẽ rà soát kiểm tra 100% công trình nhà cao tầng.

Thiếu tướng Hoàng Quốc Định, Giám đốc Sở Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy (PCCC) Hà Nội cho biết, năm 2017 và Quý I/2018 TP. Hà Nội đã xảy ra 1.100 vụ cháy, nổ, trong đó có 31 vụ cháy thiệt hại nghiêm trọng, 87 vụ cháy nhà cao tầng, khiến 24 người chết, 18 người bị thương, thiệt hại về tài sản ước tính 617 tỷ đồng và 6,3 ha rừng.

Hà Nội sẽ kiên quyết xử lý các công trình vi phạm phòng cháy chữa cháy

Nguyên nhân các chung cư không đảm bảo quy định PCCC là do các tòa nhà đưa vào sử dụng từ lâu, dù có hệ thống PCCC nhưng trong thời gian dài không duy trì, bảo dưỡng nên hầu hết khi kiểm tra đều không hoạt động; cũng có những tòa nhà mà chủ đầu tư đã không chấp hành các quy định về PCCC ngay từ khi xây dựng. Với các chung cư mới đưa vào sử dụng những năm gần đây, dù đã được nghiệm thu về PCCC, nhưng khi đưa vào hoạt động một thời gian, lực lượng chức năng đến kiểm tra lại thấy nảy sinh nhiều vấn đề.

Cũng theo Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội, sau gần một năm đơn vị phát hiện, công khai danh sách 79 chung cư vi phạm các quy định về PCCC, tính đến nay, mới có 48/79 công trình đã khắc phục xong và được tổ chức nghiệm thu về PCCC, còn 31 công trình còn tồn tại vi phạm, quy định. (16 công trình có khả năng khắc phục). 13/16 công trình đã khắc phục được khoảng 60% sai phạm. 15 công trình còn lại khó có khả năng khắc phục vì các công trình này xây dựng giai đoạn trước năm 2001 (trước khi có Luật PCCC). Với những công trình này, Sở cảnh sát PCCC tham mưu và chính quyền thành phố đã có văn bản kiến nghị Bộ Xây dựng hướng xử lý, đồng thời sẽ chuyển cơ quan điều tra 3 vụ do đã xử lý vi phạm hành chính, nhưng cố tình chây ỳ không chịu khắc phục nên áp dụng biện pháp mạnh tay hơn.

Các công trình bị xem xét chuyển cơ quan điều tra gồm: Chung cư CT4 Văn Khê (tại khu đô thị Văn Khê, Hà Đông) do Công ty CP Sông Đà là chủ đầu tư; chung cư CT5A, B Văn Khê và chung cư CT6 Văn Khê (khu đô thị Văn Khê), của công ty CP Hà Châu OSC làm chủ đầu tư.

Người dân còn thờ ơ!

Trao đổi với chúng tôi, Thiếu tá Nguyễn Tiến Nam, Trưởng phòng PCCC số 13 Hà Nội, đơn vị quản lý 3 huyện Hoài Đức, Đan Phượng, Phúc Thọ, cho biết, trong năm 2017, Phòng PCCC số 13 đã xử lý hơn 1000 vụ vi phạm về phòng cháy, chữa cháy, xử phạt hơn 700 triệu đồng đối với các cơ sở vi phạm. Nghiêm trọng nhất là vụ cháy khu xưởng nằm bên QL 32, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, làm 8 người tử vong.

“Nguyên nhân chính một phần là do ý thức chấp hành của chủ các cơ sở cũng như người dân kém. “Có lần chúng tôi tập huấn cho cả một tòa chung cư hàng trăm hộ dân, nhưng chỉ có 16 người tham gia. Có những buổi tập huấn cho một xã, nhưng vỏn vẹn chỉ 50 người đến dự” – thiếu tá Nam nói.

Theo Thiếu tá Nam, trước diễn biến nguy cơ cháy ngày càng phức tạp, Phòng PCCC số 13 đã thường xuyên tăng cường phối hợp với các địa bàn, đến từng nhà, từng cơ sở sản xuất để tuyên truyền cho người dân, tuyên truyền bằng lưu động tại các xã, thị trấn, nơi tập trung đông người. Phối hợp với các phòng giáo dục, trường học để tuyên truyền, nâng cao kiến thức cho giáo viên cũng như các em học sinh, trong tháng 1/2018 đã tập huấn cho 1.200 người trên địa bàn.

Tới đây Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội sẽ rà soát kiểm tra 100% công trình nhà cao tầng.

Liên quan đến công tác phòng chống cháy nổ, Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã giao Sở Xây dựng và Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội tiếp tục thành lập các đoàn công tác kiểm tra công tác PCCC tại chung cư. Các tòa nhà, chủ đầu tư có vi phạm PCCC phải công bố công khai và yêu cầu chủ đầu tư có biện pháp khắc phục. Đồng thời đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cập nhật các chủ đầu tư vi phạm PCCC, nợ đọng thuế và các nghĩa vụ tài chính khác, không cấp chủ trương đầu tư các dự án mới khi chưa khắc phục các lỗi cũ.

Đối với các tòa nhà tái định cư, thành phố sẽ đầu tư từ nguồn ngân sách để cải tạo nâng cấp, bổ sung thiết bị PCCC đảm bảo tiêu chuẩn… còn với các tòa nhà tái định cư lâu năm, TP Hà Nội có chủ trương sử dụng ngân sách thành phố cải tạo nâng cấp, bổ sung thiết bị PCCC đảm bảo tiêu chuẩn PCCC.

CHU LƯƠNG

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/ha-noi-kien-quyet-xu-ly-cac-cong-trinh-vi-pham-phong-chay-chua-chay-d72269.html