Hà Nội: Kiên quyết ngăn chặn, xử lý các hiện tượng phản cảm tại các lễ hội Xuân

Công tác tổ chức các lễ hội lớn trên địa bàn Thủ đô Hà Nội trong năm mới Kỷ Hợi hướng tới tiêu chí an toàn, lành mạnh, văn minh...

Trong cuộc họp giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy vừa tổ chức, UBND huyện Mỹ Đức, UBND quận Đống Đa, UBND huyện Sóc Sơn đã thông tin về công tác tổ chức một số lễ hội lớn, tiêu biểu trên địa bàn.

Theo ông Nguyễn Văn Hoạt - Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức, năm nay sẽ có nhiều điểm mới trong công tác tổ chức, chuẩn bị lễ hội chùa Hương (xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội). Ngay từ rất sớm, UBND huyện Mỹ Đức đã xây dựng xong Kế hoạch quản lý, tổ chức Lễ hội chùa Hương 2019 với chủ đề "Lễ hội kỷ cương, Văn minh du lịch".

Lễ hội chùa Hương 2019 với chủ đề "Lễ hội kỷ cương, Văn minh du lịch".

Lễ hội chùa Hương 2019 với chủ đề "Lễ hội kỷ cương, Văn minh du lịch".

Phía huyện Mỹ Đức đã phân công công việc cụ thể cho từng tiểu ban, gồm: Tiểu ban văn hóa - xã hội; Kinh tế - tài chính; An ninh trật tự; Quản lý di tích - thắng cảnh và vệ sinh môi trường…

Đặc biệt, trong năm nay BTC Lễ hội chùa Hương sẽ cấm hoàn toàn việc kinh doanh tại khu vực nội tự các chùa, các động. Việc kinh doanh cũng không được tiến hành tại các đoạn đường hẹp hoặc vực sâu không an toàn, khu vực sân của nhà thường trực Ban tổ chức tại Thiên Trù, sân ngoài Nam Thiên Môn... các hoạt động quảng cáo, kinh doanh ăn uống từ động vật hoang dã cũng kiên quyết được dẹp bỏ.

Bên cạnh đó, chính quyền huyện Mỹ Đức cũng phối hợp Công an thành phố Hà Nội tổ chức việc phân luồng giao thông, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho khách tham quan. Các hộ kinh doanh được tập huấn và được cấp giấy chứng nhận tập huấn kiến thức, có tủ bảo quản thực phẩm đặt ở vị trí phù hợp, không treo móc thịt các loại trong tủ và ngoài cửa hàng gây phản cảm, mất vệ sinh ATTP.

Để phục vụ khách tham quan, du lịch mùa lễ hội năm 2019, Ban tổ chức Lễ hội chùa Hương đã in 1,5 triệu vé tham quan và sẽ tổ chức 4.000 đò hoạt động trên suối Yến để đưa đón khách.

Sẽ có nhiều điểm mới trong công tác tổ chức, chuẩn bị lễ hội chùa Hương (xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội).

Trong khi đó, ông Phan Hồng Việt - Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa, Lễ hội kỷ niệm 230 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa diễn ra ngày 9/2 (tức ngày mùng 5 tháng Giêng năm Kỷ Hợi) tại công viên văn hóa Đống Đa.

Phần lễ gồm tế lễ, rước kiệu Hoàng đế Quang Trung và Hoàng hậu Lê Ngọc Hân; dâng hoa, dâng hương, chúc văn tại tượng đài và đền thờ hoàng đế Quan Trung; trống hội, múa rồng...

Các màn biểu diễn múa trống trận, múa rồng... của các nghệ sỹ tái hiện lại chiến thắng lẫy lừng trong lịch sử của dân tộc tại Lễ hội gò Đống Đa.

Phần hội là các hoạt động dâng hương của nhân dân và khách thập phương, văn nghệ truyền thống, trò chơi dân gian…

Đối với công tác chuẩn bị Lễ hội Đền Sóc, ông Lê Hữu Mạnh - Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện Sóc Sơn, Trưởng Ban tổ chức Lễ hội cho biết, năm nay nghi lễ rước và tế lễ được thực hiện giống với mùa lễ hội năm ngoái.

Rút kinh nghiệm từ nhiều lần tổ chức trước, năm nay Ban tổ chức Lễ hội đền Sóc sẽ tăng cường hơn nữa các hoạt động vui chơi, giải trí cho nhân dân với các trò chơi dân gian lành mạnh.

/**/

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/ha-noi-kien-quyet-ngan-chan-xu-ly-cac-hien-tuong-phan-cam-tai-cac-le-hoi-xuan-d139141.html