Hà Nội: Kiên quyết đẩy lùi dịch bệnh

Tiếp tục cuộc chiến đẩy lùi dịch Covid-19, ngày 14-5, các lực lượng chức năng trên địa bàn Hà Nội đã tăng cường các tổ công tác, ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm. Ghi nhận thực tế của phóng viên Báo Hànôịmới, nhìn chung không còn hàng quán, chợ 'cóc' lấn chiếm lòng, lề đường; ý thức người dân về phòng, chống dịch được nâng cao hơn.

Cán bộ xã Sơn Đông (thị xã Sơn Tây) phát khẩu trang cho người dân ở khu chợ.

Tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, giám sát

Khảo sát sáng 14-5 trên địa bàn phường Nghĩa Đô (quận Cầu Giấy), phóng viên nhận thấy tình trạng hàng ăn, quán vỉa hè cơ bản đã được giải quyết. Chị Lê Thu Anh, người dân sống tại phố Lạc Long Quân (quận Cầu Giấy) cho biết, tại các khu vực chợ, hàng quán vỉa hè đều thông thoáng, lực lượng công an, bảo vệ dân phố thường xuyên tuần tra, tuyên truyền nhắc nhở người bán hàng đeo khẩu trang, thực hiện giãn cách và không bày hàng hóa tràn ra đường.

Chủ tịch UBND phường Nghĩa Đô Chử Mạnh Hùng cho biết, để người dân và các cơ sở kinh doanh ý thức chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch theo thông điệp “5K”, hằng ngày, phường duy trì hoạt động của 28 tổ Covid-19 cộng đồng, thường xuyên kiểm tra, tuyên truyền biện pháp phòng, chống dịch đến khu dân cư.

Ông Nguyễn Lê Khôi, Phó Chủ tịch UBND phường Liễu Giai (quận Ba Đình) cũng cho biết, các lực lượng chức năng đã đóng cửa hoàn toàn chợ dân sinh 127 Văn Cao, yêu cầu chủ quán bia ký cam kết không vi phạm trên địa bàn. Thực hiện yêu cầu mới của thành phố, UBND phường đã giao lực lượng công an tuần tra, nhắc nhở người dân không tụ tập đông người tập thể dục trên phố Văn Cao.

Như thường lệ, anh Lê Duy Hưng, cán bộ tự quản phường Hàng Bạc (quận Hoàn Kiếm) có mặt trên khu vực hồ Hoàn Kiếm từ sáng sớm tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19. Nhiệm vụ của anh Hưng là phụ trách hệ thống loa tuyên truyền lưu động với các thông báo về tình hình dịch bệnh và các hướng dẫn phòng, chống dịch của Bộ Y tế. Anh Hưng cho biết, người dân được tuyên truyền đều chấp hành nghiêm việc đeo khẩu trang và trở về nhà, tuân thủ yêu cầu không tập trung tập thể dục theo hướng dẫn mới nhất của thành phố.

Tương tự, tại các tuyến phố ăn uống tấp nập thường ngày như Ngọc Lâm (phường Ngọc Lâm, quận Long Biên); phố Ái Mộ, Hoàng Như Tiếp (phường Bồ Đề, quận Long Biên); phố Cửa Bắc, Quán Thánh (phường Quán Thánh, quận Ba Đình)…, hầu hết các hàng ăn đều lắp vách ngăn chắn giọt bắn; các quán cà phê kê bàn ghế đúng khoảng cách theo quy định, nhắc nhở khách ngồi đúng vị trí. Nhiều cửa hàng ăn uống treo biển "bán mang về".

Trao đổi với phóng viên, Chủ tịch UBND phường Quán Thánh (quận Ba Đình) Võ Hồng Vinh cho biết, toàn phường có 30 tổ công tác gồm 90 người thường xuyên tuyên truyền vận động, giám sát việc chấp hành các quy định “5K”. Các tổ công tác cũng giám sát chặt các hộ kinh doanh ăn uống thực hiện các quy định của thành phố.

Khảo sát thực tế tại địa bàn xã Sơn Đông (thị xã Sơn Tây) ngày 14-5, phóng viên ghi nhận các đình, chùa, điểm di tích văn hóa đều đóng cửa; tại các khu chợ dân sinh, nơi công cộng, người dân tuân thủ nghiêm công tác phòng dịch, đeo khẩu trang nghiêm túc. Chủ tịch UBND xã Sơn Đông Nguyễn Duy Cường cho biết, xã huy động từ nguồn xã hội hóa được 25.000 khẩu trang để cấp cho Ban Chỉ đạo, các đơn vị bầu cử, trạm y tế, người dân ở các chợ dân sinh, nhằm thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch.

Tổ công tác phòng, chống dịch phường Nghĩa Đô (quận Cầu Giấy) kiểm tra, xử lý vi phạm phòng, chống dịch ở khu vực xung quanh chợ Nghĩa Đô, ngõ 89 Lạc Long Quân.

Tiếp tục xử lý nghiêm vi phạm

Phó Chủ tịch UBND phường Hạ Đình (quận Thanh Xuân) Trần Thị Nhiên cho biết, từ đầu tháng 5 đến nay, phường đã chỉ đạo lực lượng công an kiểm tra, ký cam kết tạm dừng hoạt động kinh doanh đối với 2 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke; 6 cơ sở kinh doanh "hát cho nhau nghe"; 6 cơ sở game online và 4 câu lạc bộ thể dục thể thao, 12 nhà hàng bia hơi, 3 chợ cóc, chợ tạm trên địa bàn phường. Đồng thời, xử phạt 16 triệu đồng đối với 8 trường hợp không đeo khẩu trang khi tham gia giao thông.

Trung tá Hoàng Gia Ảnh, Trưởng Công an phường Hàng Bông cho biết, đơn vị vừa đề xuất UBND quận Hoàn Kiếm xử phạt cơ sở kinh doanh 22 Tống Duy Tân vi phạm quy định phòng, chống dịch. Đây là cửa hàng cà phê âm nhạc nhưng biến tướng, hoạt động như quán bar. Hiện tại, khu phố ẩm thực tại ngõ Cấm Chỉ, ngõ Hàng Bông, phố Tông Duy Tân hoạt động chủ yếu về đêm, đơn vị thường xuyên tổ chức lực lượng tuần tra phát hiện các vi phạm để kịp thời xử lý.

Theo Chủ tịch UBND phường Nghĩa Đô (quận Cầu Giấy) Chử Mạnh Hùng, đến nay, UBND phường đã yêu cầu tạm dừng hoạt động đối với 26 hàng ăn, 18 quán trà đá vỉa hè, 10 quán game, 9 quán bia, 3 chợ “cóc”. Đồng thời, xử phạt hành chính 18 trường hợp không đeo khẩu trang, phạt 36 triệu đồng; 2 trường hợp bày bán hàng hóa lấn chiếm hè đường, phạt 5 triệu đồng; 6 trường hợp bán hàng rong, phạt 900.000 đồng.

Thiếu tá Phạm Thế Anh, Trưởng Công an phường Phúc Xá (quận Ba Đình) cũng khẳng định, ngoài các chợ dân sinh thì chợ đầu mối Long Biên cũng được kiểm soát chặt. Tại đây, Công an phường đã cho cắm chốt, phối hợp cùng Ban Quản lý chợ tăng cường công tác phòng, chống dịch ngay khu vực cổng ra vào. Qua công tác phòng, chống dịch, đơn vị đã phát hiện, bắt giữ hàng tấn mực tươi ngâm hóa chất chuẩn bị được tuồn ra thị trường.

Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận được:

Quán ăn ở phố Cửa Bắc (quận Ba Đình) có tấm chắn, khách ăn uống giữ khoảng cách an toàn.

Nhiều quán trên đường Thanh Niên bán cho khách mang về, tránh tụ tập đông người.

Cán bộ xã Sơn Đông (thị xã Sơn Tây) phát khẩu trang cho người dân ở khu chợ.

Tại ngõ 460 phố Khương Đình vẫn còn một số trường hợp chưa chấp hành ngừng kinh doanh theo quy định.

Quán ăn ở phố Ngọc Lâm (quận Long Biên) có tấm chắn, khách ăn uống giữ khoảng cách an toàn.

Nhóm phóng viên

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/999375/ha-noi-kien-quyet-day-lui-dich-benh