Hà Nội kiến nghị Quốc hội thông qua chủ trương xây dựng đường Vành đai 4

Đặc biệt nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu, các cơ quan thành phố tập trung chuẩn bị các điều kiện cần thiết để ngay sau khi Quốc hội đồng ý về chủ trương đầu tư xây dựng tuyến đường này, Hà Nội sẽ thực hiện ngay.

Quang cảnh buổi làm việc.

Quang cảnh buổi làm việc.

Chiều 19/5, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) thành phố (TP) Hà Nội làm việc với Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Viêt Nam TP, Tòa án nhân dân TP, Viện Kiểm sát nhân dân TP trước Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV. Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH TP Hà Nội chủ trì hội nghị.

Tại buổi làm việc, báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của thành phố, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Minh Hải cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thực hiện đến hết tháng 4/2022 là 158.946 tỷ đồng (đạt 51% dự toán, bằng 136,4% so với cùng kỳ năm 2021). So với cùng kỳ, các chỉ số sản xuất, kinh doanh đều tăng mạnh, cho thấy nền kinh tế Thủ đô đang phục hồi tích cực, có xu hướng phát triển tốt.

Khách quốc tế đến Hà Nội tính chung 4 tháng đầu năm đạt 85.000 lượt khách, tăng 15,2% (4 tháng đầu năm 2021 giảm 89,2%); khách trong nước đến Hà Nội đạt 381.000 lượt khách, tăng 9,4% so với cùng kỳ (4 tháng đầu năm 2021 tăng 22,1%). Lũy kế đến hết tháng 4, thu hút vốn FDI đạt 586,55 triệu USD. Thu hút vốn đầu tư ngoài ngân sách đạt 995,2 tỷ đồng với 8 dự án.

Ngoài ra, TP đã giải quyết việc làm cho 74.170 lao động (đạt 46,4% kế hoạch năm và tăng 22,3% so với cùng kỳ). Tỷ lệ bao phủ Bảo hiểm y tế đạt 91,74% dân số. Tình hình dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát tốt, số ca giảm. Đặc biệt, TP đã ra quyết định hỗ trợ cho trên 2,631 triệu người lao động, người sử dụng lao động, hộ kinh doanh gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Bảo hiểm xã hội TP chi trả cho trên 3,239 triệu người lao động đang tham gia BHTN và người lao động tạm dừng BHTN, với tổng số tiền trên 4.112.837 triệu đồng…

Báo cáo nhanh về chủ trương đầu tư dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, Phó Chủ tịch UBND thành phố Dương Đức Tuấn cho biết, đây là một trong 5 vành đai của thành phố Hà Nội. Dự án là sự cụ thể hóa đột phá chiến lược theo Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng với mục tiêu đến năm 2030 phấn đấu trên cả nước có khoảng 2.000km đường bộ cao tốc. Đây còn là sự cụ thể hóa Nghị quyết số 06-NQ/TƯ, ngày 24-1-2022, của Bộ Chính trị về “Quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” và Nghị quyết số 15-NQ/TƯ, ngày 5-5-2022, của Bộ Chính trị về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”...

Dự án xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô thuộc nhóm quan trọng quốc gia, có tổng chiều dài khoảng 112,8km, gồm 58,2km qua địa phận Hà Nội, còn lại là 9,7 tuyến nối với cao tốc Hà Nội - Hạ Long và phần đi qua các tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh. Dự án được đầu tư theo hình thức sử dụng vốn đầu tư công kết hợp với đầu tư theo phương thức đối tác công tư PPP; được chia thành 3 nhóm dự án với 7 dự án thành phần và có tổng mức đầu tư 85.813 tỷ đồng...

Thông tin về phản ánh, kiến nghị của nhân dân Thủ đô với kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương nêu 12 nhóm vấn đề được nhân dân Thủ đô quan tâm, phản ánh tâm tư, nguyện vọng; 7 kiến nghị nổi bật với kỳ họp. Đáng chú ý, cử tri kiến nghị Quốc hội sớm sửa đổi Luật Thủ đô để phù hợp với tình hình hiện nay; đồng thời, thông qua chủ trương đầu tư dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô có chủ trương, nghị quyết, định hướng cụ thể để ngành giáo dục - đào tạo tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục....

Thảo luận tại hội nghị, các ĐBQH ghi nhận, đánh giá rất cao công tác phòng, chống dịch COVID-19 của Trung ương, TP Hà Nội, góp phần giúp TP thực hiện tốt công tác thích ứng an toàn và đạt mục tiêu kép khi các hoạt động kinh tế - xã hội đã dần hồi phục. Các ý kiến cũng đề nghị thành phố quan tâm hơn đối với một số vấn đề như: Thu gom, xử lý rác thải; tăng tỷ lệ cung cấp nước sạch sinh hoạt nông thôn; nâng cấp y tế cơ sở; thực hiện các giải pháp cải tạo môi trường tại các sông hồ, làng nghề…...

Tiếp thu ý kiến các ĐBQH, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh làm rõ thêm một số vấn đề, trong đó cho biết, hiện nay, thành phố đang tích cực phối hợp với Bộ Tư pháp hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) báo cáo Chính phủ trình Quốc hội trong kỳ họp cuối năm 2022. Đối với Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô phấn đấu hoàn thành trước năm 2027…

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu tại buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Đinh Tiến Dũng đề nghị, các ĐBQH trong Đoàn tiếp tục quan tâm, theo dõi, nắm chắc các hoạt động, chủ trương chỉ đạo, lãnh đạo của TP để có thêm thông tin thực tiễn của địa phương tới nghị trường của Quốc hội. Nhất là tiếp tục quan tâm, tăng cường giám sát, đồng hành cùng TP triển khai các nhiệm vụ sắp tới./.

Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, các cơ quan tư pháp, các sở, ngành thành phố tiếp thu nghiêm túc các ý kiến của các vị ĐBQH để triển khai quyết liệt hơn những vấn đề mà đại biểu, cử tri quan tâm; tập trung bổ sung góp ý vào Luật Đất đai (sửa đổi). Các cơ quan TP triển khai nghiêm túc, quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các chương trình công tác của Thành ủy khóa XVII; phấn đấu nhiều hơn nữa, quyết tâm cao hơn nữa để hoàn thành 22/22 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội của TP năm 2022.

Đặc biệt nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, đồng chí Đinh Tiến Dũng yêu cầu, các cơ quan TP tập trung chuẩn bị các điều kiện cần thiết để ngay sau khi Quốc hội đồng ý về chủ trương đầu tư xây dựng tuyến đường này, Hà Nội sẽ thực hiện ngay.

Ngoài ra, Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng lưu ý một số vấn đề quan trọng cần tập trung làm tốt như thực hiện tốt việc tiêm vắc xin phòng COVID-19; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý đất đai và quản lý, khai thác khoáng sản và công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý đô thị và trật tự xây dựng trên địa bàn; tăng cường thanh tra trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo.../.

Thu Hà

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/xay-dung-dang/ha-noi-kien-nghi-quoc-hoi-thong-qua-chu-truong-xay-dung-duong-vanh-dai-4-610447.html