Hà Nội kiểm soát chặt chất lượng bánh trung thu

Tết Trung thu cận kề là thời điểm các đối tượng buôn lậu tung ra thị trường những loại bánh trung thu không rõ nguồn gốc xuất xứ, không nhãn mác, không hạn sử dụng.

Lực lượng quản lý thị trường Hà Nội kiểm tra các cửa hàng bán bánh trung thu tại quận Hoàn Kiếm. Ảnh: Đỗ Phương Anh - TTXVN

Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Trung thu, các cửa hàng bán bánh trung thu tại Hà Nội trở nên sôi động với nhiều loại bánh từ bình dân đến cao cấp để phục vụ người tiêu dùng. Lợi dụng thời kỳ cao điểm, các đối tượng buôn lậu đã đưa mặt hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ, vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm ra thị trường. Đặc biệt, trên các trang mạng xã hội còn rao bán nhiều loại bánh trung thu không rõ nguồn gốc xuất xứ, không nhãn mác, không hạn sử dụng một cách công khai và tràn lan. Thậm chí trên nhiều sàn thương mại điện tử còn công khai rao bán các loại bánh trung thu nhập từ Đài Loan, Hong Kong (Trung Quốc) với giá rất rẻ./.

Lực lượng quản lý thị trường Hà Nội kiểm tra các cửa hàng bán bánh trung thu tại quận Hoàn Kiếm. Ảnh: Đỗ Phương Anh - TTXVN

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/ha-noi-kiem-soat-chat-chat-luong-banh-trung-thu-20200921163648892.htm