Hà Nội: Khu phố đồ chơi vắng tiếng cười trẻ thơ ngày Tết thiếu nhi

Khác hẳn với không khí nhộn nhịp, mua bán tấp nập như mọi năm, khu phố đồ chơi nổi tiếng ở Hà Nội năm nay vắng lặng, thưa thớt người ngay trong Ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6.

Hình ảnh đìu hiu vắng bóng người mua hàng tại ngã ba giao nhau giữa những con phố đồ chơi nổi tiếng Hàng Mã, Hàng Lược, Lê Văn Can.

Hình ảnh đìu hiu vắng bóng người mua hàng tại ngã ba giao nhau giữa những con phố đồ chơi nổi tiếng Hàng Mã, Hàng Lược, Lê Văn Can.

Theo ghi nhận của phóng viên, sáng nay 1/6 - Ngày Quốc tế thiếu nhi nhưng ở các tuyến phố đồ chơi nổi tiếng ở Hà Nội như Lương Văn Can, Hàng Cân, Hàng Mã,... không khí vắng vẻ, đìu hiu, ít người qua lại.

“Năm nay vì dịch bệnh nên chỉ có mình đi sớm lựa đồ chơi cho con, chứ mọi năm là cả gia đình cùng đi dạo quanh những con phố đồ chơi để lựa đồ đấy. Dịch bệnh thế này mình cũng không muốn cho con ra ngoài vì nguy hiểm. Năm nay con nghỉ hè sớm, lại suốt ngày phải chơi ở trong nhà nên cũng muốn chọn cho con một vài món đồ chơi để giải trí ở nhà”, chị Hoa (ở Ba Đình, Hà Nội) chia sẻ.

Nhiều chủ cửa hàng đã dọn dẹp, bày hàng từ sớm để chuẩn bị cho một ngày buôn bán mới.

Từ sáng sớm, đã có nhiều cửa hàng mở cửa bày hàng ra để bán, anh Hậu, chủ một tiệm bán đồ chơi thở dài: “Dịch thế này ít ai ra đường lắm. Dạo này hàng quán ế ẩm, tầm này các năm trước tất bật dọn dọn hàng từ sớm, còn năm nay chỉ lẻ tẻ đôi khách hàng ghé thôi".

Theo ghi nhận tại các cửa hàng, những mặt hàng đồ chơi sặc sỡ sắc màu, đa dạng chủng loại, từ những đồ chơi nhỏ như vòng tay, búp bê, đến thú nhồi bông, các loại xe mô hình,...

Giá các mặt hàng này giao động từ vài chục ngàn đến vài trăm ngàn đồng. Số lượng khách ghé các cửa hàng cũng lác đác một vài người, chủ yếu là phụ huynh, đi dọc tuyến phố hiếm lắm mới thấy cảnh một gia đình đưa con đi mua đồ chơi dịp Quốc tế thiếu nhi.

Lực lược chức năng đã có mặt từ sớm để nhắc nhở người dân các hoạt động phòng, chống dịch.

Công tác phòng dịch tại các tuyến phố này cũng được đảm bảo khá nghiêm ngặt. Từ sáng sớm đã có đội đi tuần tra, nhắc nhở người dân đeo khẩu trang, các chủ cửa hàng không được xếp hàng lấn chiếm vỉa hè,... Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng một số chủ quán lơ là không đeo khẩu trang, hoặc kéo khẩu trang xuống “để tiện trao đổi” với khách hàng.

Bên cạnh đó, năm nay vì dịch bệnh nên mua bán hàng online trở thành xu hướng chính. Nhiều bố mẹ lựa chọn các sàn thương mại điện tử như Tiki, Shoppee, Lazada,… để mua đồ chơi cho các con thay vì đi thẳng trực tiếp tới các cửa hàng đồ chơi.

Chị L.T.M. (ở Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ: “Thời tiết nắng nóng thế này, cộng thêm dịch bệnh nữa nên mình cũng ngại ra đường lắm. Bây giờ đồ trên các trang mua sắm online cũng đa dạng, có giá niêm yết sẵn, mình có thể so sánh giá ở nhiều chỗ bán khác nhau, không sợ bị hét giá như mua ở ngoài. Hôm qua mình vừa đặt cho 2 bé nhà mình 2 hộp búp bê Barbie, sáng nay đã có người giao tới rồi. Tính ra vừa tiện lợi, tiết kiệm lại đảm bảo an toàn phòng dịch bệnh nữa”.

Một cửa hàng đồ chơi trên phố Lê Văn Can đóng cửa, treo biển cho thuê cửa hàng.

Trước đó, do ảnh hưởng của dịch bệnh, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, Hà Nội đã ra yêu cầu người dân hạn chế tập trung đông người tại các nơi công cộng khi không cần thiết, tạm dừng các hoạt động thể dục thể thao, các sự kiện tập trung đông người tại khu vực công cộng, vườn hoa, công viên cho đến khi có chỉ đạo mới của thành phố.

Những mặt hàng đa dạng chủng loại, bắt mắt màu sắc,… được treo lên để thu hút khách hàng tới mua.

Cô bán hàng thẫn thờ nhìn dòng người qua lại.

Những cánh diều giờ đây tạm nằm im trên những giá hàng chờ ngày dịch hết để tung bay trong gió.

Một số cửa hàng thậm chí còn treo biển giảm giá nhưng vẫn không thấy khách ghé qua.

Một cửa hàng nằm ngay ngã tư đông đúc người qua lại nhưng cũng chịu cảnh vắng khách.

Cả dãy phố đồ chơi hiếm hoi mới nhìn thấy cảnh gia đình cùng nhau mua đồ chơi, tuy nhiên vẫn còn một số bố mẹ lơ là không treo khẩu trang cho trẻ, tiềm ẩn nhiều nguy cơ dịch bệnh.

Một số hình ảnh vắng vẻ, đìu hiu tại các con phố đồ chơi nổi tiếng được phóng viên ghi lại sáng nay 1/6.

Doãn Nhàn

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/anh-ha-noi-khu-pho-do-choi-vang-tieng-cuoi-tre-tho-ngay-tet-thieu-nhi-5642625.html