Hà Nội không mưa, ấm áp dịp Tết Nguyên đán

Đài Khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp hội tụ gió trên cao có xu hướng hoạt động yếu nên từ đêm nay (9-2) đến sáng mai (10-2), thành phố Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ; lượng mưa phổ biến dưới 10mm; trời rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13-15 độ C, riêng khu vực trung tâm thành phố 14-16 độ C.

Hà Nội không mưa, ấm áp dịp Tết Nguyên đán.

Đến trưa và chiều 10-2 (tức 29 tháng Chạp năm Canh Tý), thành phố Hà Nội giảm mây, không mưa, có lúc hửng nắng; thời tiết ấm áp, nhiệt độ cao nhất dao động 20-23 độ C.

Ngày 11-2 (tức 30 tháng Chạp năm Canh Tý), tại thành phố, sáng và đêm nhiều mây, không mưa, có sương mù và rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-17 độ C; trưa và chiều giảm mây, trời nắng, thời tiết ấm áp, nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ C.

Ngày 12-2 (tức mùng 1 Tết năm Tân Sửu), sáng và đêm nhiều mây, không mưa, có sương mù nhẹ và rét; nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ C. Trưa và chiều giảm mây, trời nắng; thời tiết ấm áp, nhiệt độ cao nhất 23-25 độ C.

Trạng thái thời tiết như ngày 12-2 sẽ kéo dài đến hết ngày 15-2 (tức mùng 4 Tết), nhiệt độ tăng thêm 1-2 độ C. Từ ngày 16 đến 17-2 (tức mùng 5 và 6 Tết năm Tân Sửu), thành phố Hà Nội có sương mù, mưa nhỏ và rét về đêm và sáng; trưa và chiều giảm mây, hửng nắng, thời tiết ấm áp…

Kim Nhuệ

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/khoa-hoc/990905/ha-noi-khong-mua-am-ap-dip-tet-nguyen-dan