Hà Nội: Không khí đang bị ô nhiễm nghiêm trọng ở hầu hết các quận

Nhiều ngày qua, người dân Hà Nội không khỏi lo lắng khi thông tin về mức độ ô nhiễm không khí nghiêm trọng ở hầu hết các quận. Trên nhiều tuyến đường, khói bụi mịt mờ, không khí đặc quánh khiến nhiều nhiều người lo ngại.

Theo kết quả quan trắc, trong hai ngày 15 và 16/9, chất lượng không khí ở nhiều nơi trên địa bàn thành phố Hà Nội đều ở ngưỡng kém, chỉ số chất lượng không khí (AQI) liên tục dao động trong ngưỡng 100-200 - ngưỡng chất lượng không khí kém và chuẩn bị sang ngưỡng chất lượng không khí xấu. Thời tiết Hà Nội đang trong giai đoạn của đầu mùa đông, và theo quy luật thì hiện tượng nghịch nhiệt thường xảy ra ở giai đoạn đầu mùa này.

Trưa nắng nhưng Hà Nội vẫn bị bao vây trong làn sương mờ ảo. Ảnh chụp tại đường Nguyễn Trãi

Trưa nắng nhưng Hà Nội vẫn bị bao vây trong làn sương mờ ảo. Ảnh chụp tại đường Nguyễn Trãi

Trước đó, ngày 15/9, theo quan trắc chất lượng không khí PAMAir tại hơn 40 điểm đo của Hà Nội vào lúc 8h thì đều có chỉ số chất lượng không khí AQI từ 150-170, thuộc nhóm màu đỏ (bậc 4 trong 6 thang bậc chất lượng không khí theo cách tính của Mỹ). Các con phố như Lê Thánh Tông chìm trong làn sương bụi mờ ảo, khu vực Ngã tư Sở - Trường Chinh - Đại La, khu vực Mễ Trì ngập trong bầu không khí đặc quánh như sương, đoạn đường đại lộ Thăng Long, đoạn gần khu rẽ vào Thiên đường Bảo Sơn mịt mờ bụi. Một số người dân ở khu vực Hà Đông, chung cư Xa La cho biết, không khí tại khu này này ngày 15/9 có mùi rất khét, ra đường có cảm giác cay mắt, khé cổ...

Nhiều con phố bị ô nhiễm

Trong khi đó, anh Hoàng Long (Chung cư CT4, Mễ Trì) cho biết, gần trưa nay (ngày 16/9) khu vực nhà anh như có sương mờ, anh và người trong gia đình đều bịt khẩu trang kín mít nhưng vẫn rất sợ hít phải không khí ô nhiễm. “Nghe nói ô nhiễm bụi mịn PM2.5 là vấn đề nghiêm trọng nhất, loại bụi này chứa nhiều hạt kim loại có khả năng gây ung thư và đột biến gene, các khẩu trang thông thường không thể ngăn loại bụi này, tôi rất lo", anh cho biết.

Ảnh chụp kết quả quan trắc lúc 19h ngày 16/9

Theo quan trắc chỉ số chất lượng không khí từ 15 giờ ngày 15/9 đến 14 giờ ngày 16/9 của Chi cục Bảo vệ môi trường Hà Nội, chất lượng không khí trong ngày tại nhiều trạm quan trắc tự động trên địa bàn Thành phố Hà Nội ở mức “Trung bình”.

Ảnh chụp tại huyện Đông Anh, Hà Nội. Ảnh: Xuân Thắng

Chi cục Bảo vệ môi trường Hà Nội khuyến cáo người dân trong điều kiện chất lượng không khí như hiện nay, nhóm nhạy cảm bao gồm: trẻ em, người già và những người mắc bệnh hô hấp cần hạn chế thời gian ở bên ngoài để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe. Khi tham gia giao thông mọi người cần tuân thủ triệt để luật giao thông để hạn chế ùn tắc đường, giảm ô nhiễm không khí, các khu vực ngoại thành, người dân cần hạn chế đốt rác và phụ phẩm nông nghiệp.

Trong không khí trời mù, nhiều người dân vẫn còn chủ quan với sức khỏe

Tuy nhiên, tại biểu đồ AQI - chỉ số mức độ an toàn của không khí lúc 19 giờ chiều hôm nay (16/9), tại các trạm quan trắc Thành Công, Hoàn Kiếm, Tân Mai, Kim Liên, Phạm Văn Đồng, Tây Mỗ, Mỹ Đình, Hàng Đậu, Minh Khai, Bắc Từ Liêm đều ở mức kém.

Bài, ảnh: An Khê

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/xa-hoi/ha-noi-khong-khi-dang-bi-o-nhiem-nghiem-trong-o-hau-het-cac-quan-post64564.html