Hà Nội không có F1 của ca dương tính sau khi rời khu cách ly

Liên quan đến trường hợp du học sinh được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 sau khi rời khu cách ly, CDC Hà Nội cho biết.

CDC Hà Nội xác định TP. Hà Nội không có F1 liên quan bệnh nhân này. Trường hợp này không có nguy cơ lây lan bệnh ra cộng đồng.

Được biết, Quảng Ninh cũng đã hoàn tất quá trình truy vết, cách ly người liên quan tới ca bệnh nói trên. Qua truy vết, kết quả ban đầu có 5 trường hợp là F1 (là bố mẹ, anh trai, bạn gái anh trai F0 và lái xe) là những người đi đón bệnh nhân từ khu cách ly tập trung về Hạ Long và có 13 người khác tiếp xúc gián tiếp. Các F1 đều có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Trước đó, Bệnh nhân Đ.T.N. là du học sinh Mỹ, sinh năm 1999, trở về Việt Nam bằng đường hàng không vào ngày 21/12/2020. Trong thời gian thực hiện cách ly tại Trung đoàn E59 ở Chương Mỹ, Hà Nội, du học sinh này có 1 lần âm tính với SARS-CoV-2.

Đến 16h ngày 4/1, N. hết thời gian cách ly. Sau khi lấy mẫu bệnh phẩm lần 2, du học sinh được người thân từ Hạ Long lên đón về bằng ôtô.

Tuy nhiên, tối cùng ngày, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Nội thông báo N. có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Sau khi nhận thông tin, CDC Quảng Ninh lấy mẫu và thực hiện xét nghiệm ngay trong đêm. Đến 5h sáng nay (5/1), kết quả mẫu bệnh phẩm của N. dương tính với SARS-CoV-2.

Toàn Nghĩa

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/ha-noi-khong-co-f1-cua-ca-duong-tinh-sau-khi-roi-khu-cach-ly-548873.html