Hà Nội: Khống chế nhanh tên trộm xe máy trên đường phố

Phát hiện một chiếc xe máy đỗ trước siêu thị trên phố Lý Thái Tổ để hớ hênh, Tùng đã phá khóa rồi lên xe lao đi. Bị phát hiện và thấy công an bao vây, đối tượng vứt xe lại bỏ chạy nhưng đã bị công an quật ngã.

Đối tượng Phạm Thanh Tùng.

Đối tượng Phạm Thanh Tùng.

Theo đó, vào khoảng 16 giờ 20 phút ngày 18/4, tổ công tác Đội CSGT số 1 (Công an TP Hà Nội) gồm: Thượng úy Phùng Duy Phúc, Dương Thanh Hạnh và Thiếu úy Lê Ngọc Sơn làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến Tràng Tiền - Phạm Ngũ Lão phát hiện người dân đang tri hô tiếng cướp, cướp... trên đường đã nhanh chóng tiếp cận mục tiêu.

Thời điểm này, khi phát hiện đối tượng chạy bộ cầm theo 1 túi xách, tổ công tác nhanh chóng phối hợp cùng lực lượng công an phường quật ngã đối tượng khu vực ngõ 1 Tràng Tiền.

Tại Công an phường Lý Thái Tổ làm rõ đối tượng là Phạm Thanh Tùng (SN 1993 tạm trú tại Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội) hiện không nghề nghiệp. Vào thời điểm trên, Tùng đi lang thang với ý định rình ai sơ hở trộm cắp. Phát hiện một chiếc xe wave đỗ tại siêu thị Vinmart trên phố Lý Thái Tổ để hớ hênh, Tùng đã phá khóa rồi lên xe lao đi. Bị phát hiện và thấy công an bao vây trước mặt, do hoảng loạn đối tượng vứt xe lại bỏ chạy và nhưng đã bị cảnh sát quật ngã.

Cơ quan công an qua điều tra làm rõ, đối tượng Tùng đã có 1 tiền án, trong người đối tượng có 16 chứng minh thư nhân dân các loại, 6 bằng lái xe máy và cả ma túy. Tùng khai nhận đã gây ra nhiều vụ việc trên địa bàn nhiều quận huyện. Trong sáng cùng ngày đối tượng rình lấy xe ở khu vực Chương Dương Độ nhưng bất thành.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Đạt Lê

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/ha-noi-khong-che-nhanh-ten-trom-xe-may-tren-duong-pho-341187.html