Hà Nội: Khống chế đối tượng chém 2 người thương vong trong đêm

Sau khi chém 2 người hàng xóm thương vong, đối tượng Đạt cầm dao, cố thủ nhiều tiếng trong nhà.

Lực lượng chức năng khống chế đối tượng. Ảnh: Tiền Phong

Lực lượng chức năng khống chế đối tượng. Ảnh: Tiền Phong

Sáng ngày 14/10, trao đổi với báo Tiền Phong, ông Nguyễn Quang Viễn, Bí thư Đảng ủy xã Cấn Hữu (huyện Quốc Oai, Hà Nội) cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến 2 người thương vong.

Danh tính nạn nhân tử vong được xác định là ông Đỗ Ngọc L. Nạn nhân bị thương là ông Hà Danh H. Hai nạn nhân cùng trú tại thôn Cấn Thượng (xã Cấn Hữu).

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 18h ngày 13/10 tại thôn Cấn Thượng. Vào thời gian trên, đối tượng Đỗ Văn Đạt (trú tại thôn Cấn Thượng, xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai) đã dùng dao chém ông L. và ông H. sau đó cố thủ trong nhà.

Phát hiện sự việc, người dân đã thông báo cho cơ quan chức năng. Ngay khi nhận được tin báo, Công an huyện Quốc Oai huy động lực lượng có mặt tại hiện trường.

Đến khoảng 21h cùng ngày, hàng chục cán bộ, chiến sĩ công an đã khống chế, bắt giữ được đối tượng.

Báo Gia đình& Xã hội đưa tin, theo một số người dân, trước đó, thấy Đạt đập phá đồ đạc trong nhà, hai người hàng xóm đến khuyên can thì bị đối tượng vác dao chém. Được biết, đối tượng Đạt hàng ngày vẫn đi làm bảo vệ cho một quán ăn trên địa bàn quận Nam Từ Liêm (Hà Nội).

Có thông tin cho hay, đối tượng này có tiền sử bệnh thần kinh. Tuy nhiên thông tin này hiện chưa được xác nhận.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ theo quy định.

Bạch Hiền (t/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/ha-noi-khong-che-doi-tuong-chem-2-nguoi-thuong-vong-trong-dem-a296771.html