Hà Nội: Khởi tố ổ nhóm khai thác cát trái phép trên sông Đà

Ngày 22/11, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội cho biết đã khởi tố bị can, tạm giam ổ nhóm khai thác cát trái phép trên sông Đà.

Ngày 22/11, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội cho biết đã khởi tố bị can, tạm giam các đối tượng: Nguyễn Bá Quốc (sinh năm 1973, ở thôn Mộc, xã Minh Quang, huyện Ba Vì, Hà Nội); Đỗ Đăng Biển (sinh năm 1992, ở thôn Liên Bu, xã Minh Quang, huyện Ba Vì, Hà Nội); Nguyễn Văn Tác (sinh năm 1970, ở phường An Lưu, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương); Nguyễn Thị Sỹ (sinh năm 1994, ở thôn Mộc, xã Minh Quang, huyện Ba Vì, Hà Nội; là con gái của Nguyễn Bá Quốc); Đinh Đức Soạn (sinh năm 1981, trú tại thôn Dy, xã Minh Quang, huyện Ba Vì, Hà Nội) và Trần Văn Hưng (sinh năm 1976; ở xã Châu Minh, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang).

Sà lan khai thác cát trái phép (ảnh minh họa)

Sà lan khai thác cát trái phép (ảnh minh họa)

Tài liệu điều tra xác định, Nguyễn Bá Quốc là người dân địa phương, có bãi tập kết vật liệu xây dựng tại đây. Khoảng cuối tháng 9, đầu tháng 10/2022, Nguyễn Bá Quốc lợi dụng ban đêm, lén lút khai thác cát trái phép trên sông Đà.

Với 5 tàu, mỗi ngày, các tàu này hút từ 2 - 3 chuyến, sau đó sử dụng máy xúc để đưa cát từ dưới tàu lên xe tải chở đi luôn. Mỗi đêm có từ 70 - 100 xe tải chở cát đi các điểm tiêu thụ ở Hà Nội, Hòa Bình, Vĩnh Phúc… Ổ nhóm “cát tặc” của Nguyễn Bá Quốc hoạt động rất tinh vi. Chúng cắt cử các đối tượng cảnh giới, phân chia nhiệm vụ cụ thể và hoạt động chủ yếu từ 23h hôm trước đến 4h30 hôm sau.

Trước đó, trong đêm 5, rạng sáng 6/11, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp với các lực lượng khác bắt quả tang 5 tàu cát hoạt động trên tuyến sông Đà do Nguyễn Bá Quốc cầm đầu, thu giữ toàn bộ tài liệu, chứng cứ có liên quan.

Thanh Hà

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/ha-noi-khoi-to-o-nhom-khai-thac-cat-trai-phep-tren-song-da-228052.html