Hà Nội: Khởi tố cặp vợ chồng bạo hành con gái 3 tuổi đến tử vong

Liên quan đến vụ bé gái 3 tuổi ở Hà Nội bị mẹ ruột và cha dượng bạo hành đến tử vong, cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam nghi phạm về hành vi Giết người và Tàng trữ trái phép chất ma túy...

Hai đối tượng Nguyễn Minh Tuấn và Nguyễn Thị Lan Anh

Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Minh Tuấn (SN 1989; trú ngõ 44 Nguyễn Đình Chiểu, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng) và Nguyễn Thị Lan Anh (SN 1991; trú tại ngõ 46 Phạm Ngọc Thạch, Phương Liên, Đống Đa) để điều tra hành vi “Giết người” và "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Trước đó, vào ngày 30/3, Công an quận Đống Đa nhận được tin báo cháu N.N.M.M (SN 2017; là con đẻ của Lan Anh) tử vong trước khi đến bệnh viện cấp cứu, trên người có nhiều dấu vết bị bạo hành.

Ngay sau đó, Công an quận Đống Đa đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự khẩn trương điều tra, triệu tập Tuấn và Lan Anh để làm rõ vụ việc.

Tại cơ quan Công an các đối tượng này khai nhận từ đầu tháng 3/2020 thường xuyên đánh đập, hành hạ cháu M. Đến 8h30 ngày 30/3, thấy cháu M có dấu hiệu sốt, Lan Anh lấy sữa cho cháu uống nhưng cháu nôn ra và ngất đi. Sau đó, Lan Anh đã đưa cháu M đến Bệnh viện Đại học Y cấp cứu, nhưng M đã tử vong trước khi vào bệnh viện.

Test nhanh hai đối tượng đều cho kết quả dương tính với ma túy. Quá trình khám nghiệm hiện trường, cơ quan Công an đã thu giữ được ma túy tại nhà trọ của hai đối tượng. Được biết, Lan Anh đang sống với Tuấn như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn, cháu M là con của Lan Anh với người chồng thứ hai.

Hiện, các lực lượng chức năng Công an Thành phố đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.

Phương Mai

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/su-kien-va-van-de/202004/ha-noi-khoi-to-cap-vo-chong-bao-hanh-con-gai-3-tuoi-den-tu-vong-84175a4/