Hà Nội: Khởi động 'Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018'

Ngày 1-10, Thành phố Hà Nội tổ chức Lễ phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018 với chủ đề 'Học ở trường, học ở sách vở, học lẫn nhau và học nhân dân (Hồ Chí Minh)'.

Lễ khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018 của Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập TP. Hà Nội diễn ra tại trường THCS Việt Nam – Angiêri, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

Phát biểu phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Phạm Văn Đại nhấn mạnh: Học tập suốt đời, theo UNESCO là tất cả các hoạt động học tập có chủ đích xuyên suốt cuộc sống của một cá nhân từ khi chào đời đến khi về già, theo các loại hình học tập chính quy, không chính quy để cập nhật kiến thức thường xuyên liên tục.

Học tập suốt đời không chỉ diễn ra trong trường, theo lớp, học trong trường chính quy mà có thể học bất kỳ lúc nào (học mọi lúc); học ở bất kỳ nơi nào (học mọi nơi); học bất kỳ người nào (học mọi người) và học bằng bất kỳ phương tiện nào (bằng mọi phương tiện) với phương châm “lấy tự học làm cốt”, miễn là đem lại sự thay đổi kiến thức, kỹ năng, thái độ và hành vi của người nào đó.

Trên địa bàn TP Hà Nội, nhiều hoạt động hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2018 (Ảnh: Hanoi.edu.vn)

Trên địa bàn TP Hà Nội, nhiều hoạt động hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2018 (Ảnh: Hanoi.edu.vn)

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời tại Hà Nội được tổ chức từ ngày 01-10 đến hết ngày 07-10-2018 là dịp để tiếp tục tôn vinh, gìn giữ và phát huy truyền thống hiếu học quý báu của dân tộc Việt Nam;

Là một hình thức tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân Thủ đô về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập; tạo cơ hội để các cơ quan ban, ngành của Thành phố chia sẻ những nghiên cứu, chủ đề, tổ chức các sự kiện về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập đồng thời là diễn đàn để các thầy cô giáo, các em học sinh chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm trong dạy và học; các cơ sở giáo dục và các thiết chế giáo dục ngoài nhà trường (thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ ... ) đẩy mạnh các hoạt động hưởng ứng học tập suốt đời và nâng cao khả năng cung ứng giáo dục.

Căn cứ vào chủ đề năm 2018, các tổ chức ban ngành, đoàn thể phối hợp với ngành giáo dục tổ chức các hoạt động giáo dục, hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời: Tổ chức khai giảng các lớp học bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức; Tổ chức các lớp giáo dục kỹ năng sống, học nghề cho lao động nông thôn; Tổ chức tham quan di tích lịch sử, bảo tàng trên địa bàn; Phát động phong trào thi đua dạy tốt học tốt, tổ chức các hoạt động khuyến học, thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ, hoạt động chuyên đề…

T.Fan

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/ha-noi-khoi-dong-tuan-le-huong-ung-hoc-tap-suot-doi-nam-2018-123114.html