Hà Nội khơi dậy tiềm năng, hướng tới tương lai

Trong những năm qua, TP Hà Nội đã huy động các nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng, cải thiện môi trường đầu tư, phát triển du lịch, đưa Thủ đô trở thành một trung tâm kinh tế năng động, có tốc độ tăng trưởng nhanh. Thời gian tới, thành phố tiếp tục khơi mở các tiềm năng để phát triển nhanh và bền vững hơn nữa.

Dịch vụ xe buýt hai tầng đưa du khách tham quan Hà Nội. Ảnh: ĐĂNG ANH

Dịch vụ xe buýt hai tầng đưa du khách tham quan Hà Nội. Ảnh: ĐĂNG ANH

Trong những năm qua, TP Hà Nội đã huy động các nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng, cải thiện môi trường đầu tư, phát triển du lịch, đưa Thủ đô trở thành một trung tâm kinh tế năng động, có tốc độ tăng trưởng nhanh. Thời gian tới, thành phố tiếp tục khơi mở các tiềm năng để phát triển nhanh và bền vững hơn nữa.

Những ngày này, trên công trường đường đua F1 tại Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình, không khí làm việc rất khẩn trương. Tất cả các hạng mục đều đang gấp rút hoàn thiện, để kịp đưa vào hoạt động từ tháng 4-2020. Chặng đua F1 Hà Nội - Việt Nam Grand Prix 2020 đưa Việt Nam trở thành một trong 22 địa điểm tổ chức giải đua F1 trên thế giới. Theo nhiều chuyên gia, đường đua này sẽ trở thành “cú huých”, góp phần quảng bá hình ảnh nước ta ra thế giới, thu hút khách du lịch quốc tế đến Hà Nội, đóng góp đáng kể vào sự tăng trưởng kinh tế của thành phố nói riêng và Việt Nam nói chung. Đây cũng là minh họa rõ nét về hiệu quả Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 26-6-2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Phát triển du lịch Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020 và những năm tiếp theo”.

Theo Giám đốc Sở Du lịch, Trần Ðức Hải, từ khi có Nghị quyết số 06, các cấp, ngành của thành phố chủ động hơn trong xây dựng kế hoạch hành động với nhiều điểm đột phá. Trong đó có việc lần đầu thực hiện quảng bá trên mạng tin tức truyền hình cáp quốc tế CNN (Mỹ), cũng như thay đổi phương thức xúc tiến du lịch bằng cách mời các doanh nghiệp lữ hành quốc tế đến Hà Nội để trực tiếp khảo sát thay vì chủ yếu đi xúc tiến ở nước ngoài. Ngành du lịch Thủ đô có những sản phẩm mới, gây dấu ấn như: không gian đi bộ khu vực chung quanh hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận, phố bích họa Phùng Hưng, phố sách Hà Nội, xe buýt hai tầng, chương trình biểu diễn thực cảnh “Tinh hoa Bắc Bộ”... Hiện tại, thành phố đã công nhận 11 điểm du lịch, khu du lịch cấp thành phố; thí điểm mô hình du lịch cộng đồng tại huyện Ba Vì. Nhờ đó, chỉ sau ba năm thực hiện, đến nay thành phố cơ bản hoàn thành cả bốn chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Ðáng chú ý, lượng khách du lịch trong giai đoạn 2016 - 2019 tăng nhanh, mức tăng bình quân ước đạt 10,1%/năm; trong đó năm 2019 đạt 28,945 triệu lượt khách. Riêng mức tăng trưởng khách du lịch quốc tế đạt bình quân 21,2%/năm, hoàn thành trước hai năm chỉ tiêu đề ra tại nghị quyết.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ TP Hà Nội ghi dấu ấn với nhiều chỉ đạo, điều hành hiệu quả thông qua các chương trình công tác lớn, để không chỉ thực hiện trong toàn khóa, mà còn tạo tiền đề quan trọng cho giai đoạn tiếp theo, như Chương trình 03 về phát triển kinh tế, Chương trình 06 về phát triển hạ tầng giao thông, đô thị, Chương trình 08 về cải cách hành chính. Từ năm 2015 đến nay, hàng loạt dự án giao thông trọng điểm đã hoàn thành như đường Nhật Tân - Nội Bài, mở rộng đường vành đai 3 đoạn Mai Dịch - cầu Thăng Long, đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài, đường Nghi Tàm… Bên cạnh đó, nhiều dự án khác đang được gấp rút thi công như đường vành đai 2 (cầu Vĩnh Tuy - Ngã Tư Sở), cầu vượt hồ Linh Đàm... hoặc đang hoàn tất thủ tục đầu tư như cầu Vĩnh Tuy 2, đường nối vành đai 3 với cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, tạo điều kiện phát triển mạnh mẽ hơn cho Thủ đô.

Hạ tầng giao thông từng bước hoàn thiện, thúc đẩy tốc độ đô thị hóa. Tháng 10-2019, thành phố đã tổ chức động thổ dự án Thành phố thông minh với tổng mức đầu tư gần 4,2 tỷ USD. Nằm ở cửa ngõ phía bắc Thủ đô, dọc hai bên tuyến đường Võ Nguyên Giáp, thuộc đồ án quy hoạch tuyến đường Nhật Tân - Nội Bài, thành phố thông minh rộng hơn 270 ha sẽ ứng dụng nhiều công nghệ thông minh trong các lĩnh vực: Năng lượng, giao thông, quản trị, học tập, đời sống và kinh tế, đem đến những giá trị về kinh tế và xã hội lâu dài, góp phần giải quyết những vấn đề bất cập của đô thị hiện nay, đồng thời tạo động lực phát triển khu vực bắc sông Hồng nói riêng và Hà Nội nói chung.

Mới đây, tổ chức UNESCO công nhận Thủ đô Hà Nội là thành phố sáng tạo. Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, Tô Văn Động khẳng định, Hà Nội sẽ sớm cụ thể hóa các cam kết của thành phố tại hồ sơ ứng cử tham gia Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO bằng chương trình hành động dài hạn; có chiến lược cụ thể để nâng cao nhận thức, gắn kết công chúng với nhịp đập văn hóa và sáng tạo của thành phố. Đồng thời, xây dựng những chương trình liên kết giữa Hà Nội với các thành phố sáng tạo trong khu vực và thế giới. Cùng với việc phát triển thêm những không gian văn hóa sáng tạo, tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, Hà Nội sẽ hoàn thiện hơn 20 công viên mới, trong đó dành nhiều không gian để văn nghệ sĩ tự do sáng tạo. Thành phố xây dựng chương trình khởi nghiệp, kết nối với doanh nghiệp để có kế hoạch hỗ trợ xứng đáng các tổ chức, cá nhân có ý tưởng sáng tạo phù hợp…

Để có được kết quả nêu trên, thành phố luôn xác định công tác cải cách hành chính, hỗ trợ tốt nhất cho doanh nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm. Đây là khâu không tốn kém nhiều chi phí, nhưng hiệu quả cao. Đến nay, Chương trình số 08-Ctr/TU của Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2015 - 2020 về cải cách hành chính cơ bản đã hoàn thành, trong đó một số chỉ tiêu sớm vượt kế hoạch như: Cung cấp dịch vụ công trực tuyến đạt hơn 80%; mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về sự phục vụ của cơ quan hành chính và giải quyết thủ tục hành chính đạt hơn 80%... Nhờ đó, trong năm 2019, thành phố có 27.900 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký 510,7 nghìn tỷ đồng, tăng 11% về số doanh nghiệp và tăng 30% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2018. Tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng duy trì 100%, bảo đảm chất lượng, đúng hạn. Thu hút đầu tư nước ngoài năm 2019 đạt 8,736 tỷ USD là con số cao nhất sau 30 năm mở cửa, hội nhập và là năm thứ hai liên tiếp dẫn đầu cả nước. Đây chính là những điều kiện quan trọng để Hà Nội phát triển nhanh, bền vững hơn trong giai đoạn tới.

QUỐC TOẢN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/43118502-ha-noi-khoi-day-tiem-nang-huong-toi-tuong-lai.html