Hà Nội khen thưởng các bác sĩ cứu sống sản phụ bị vỡ tử cung và thai nhi 25 tuần tuổi

UBND thành phố Hà Nội vừa có Quyết định số 4402/QĐ-UBND khen thưởng cho các cá nhân có thành tích đột xuất trong cứu sống sản phụ bị vỡ tử cung và thai nhi 25 tuần tuổi tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

Các bác sĩ thực hiện ca mổ cứu thai nhi và sản phụ.

Theo đó, cá nhân được UBND thành phố Hà Nội tặng Bằng khen là ông Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc bệnh viện và bà Nguyễn Thị Sim, Phó Giám đốc Trung tâm Sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Mức tiền thưởng cho mỗi cá nhân bằng ba lần mức lương cơ sở theo quy định.

Trước đó, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã cứu sống sản phụ Trần Thị V. A, 21 tuổi, đến từ tỉnh Phú Thọ, sinh con lần đầu, bị dị dạng tử cung (có tử cung phụ ngay cạnh tử cung mang thai). Khi mang thai ở tuần thứ 25, bệnh nhân có dấu hiệu đau bụng, vỡ ối, bào thai lúc này mới nặng 600 gam. Sản phụ đã đi khám tại một số cơ sở y tế và được chẩn đoán bào thai có dấu hiệu bất thường, có chỉ định đình chỉ thai. Tuy nhiên, gia đình sản phụ không ngừng hy vọng và tìm đến Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

Phó Giám đốc Trung tâm Sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh Nguyễn Thị Sim là người trực tiếp thăm khám cho bệnh nhân đã khẳng định, trường hợp bệnh nhân này rất đặc biệt, có dị dạng tử cung, kết cấu kém bền chắc, có tử cung nhỏ ngay bên cạnh tử cung đang mang thai.

Ngay sau đó, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội Nguyễn Duy Ánh cùng các bác sĩ của bệnh viện thực hiện truyền ối để nuôi thai. Sau 5 tuần điều trị, đến khi thai nhi được 31 tuần, nặng 1,5kg, các bác sĩ quyết định mổ lấy thai. Sau phẫu thuật, cả hai mẹ con đều khỏe mạnh. Đây là trường hợp hy hữu, mà sản phụ bị vỡ tử cung vẫn cứu được cả thai và mẹ, đặc biệt tử cung của sản phụ vẫn an toàn.

Minh Vũ

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/doi-song/979818/ha-noi-khen-thuong-cac-bac-si-cuu-song-san-phu-bi-vo-tu-cung-va-thai-nhi-25-tuan-tuoi