Hà Nội khảo sát hệ thống dịch vụ, đầu tư nâng cấp cơ sở bảo trợ xã hội

Triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội (khóa XVII) về 'Phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của nhân dân Thủ đô giai đoạn 2021-2025', chiều 15-4, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố Hà Nội đã khảo sát công tác phát triển hệ thống dịch vụ xã hội, đầu tư nâng cấp các cơ sở bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố tại Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ khuyết tật Hà Nội (thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ).

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố khảo sát cơ sở vật chất tại Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ khuyết tật Hà Nội.

Đoàn khảo sát ghi nhận, qua 43 năm hình thành, phát triển, Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ khuyết tật Hà Nội đã làm tốt chức năng tiếp nhận, chăm sóc, nuôi dưỡng, phục hồi chức năng, hướng nghiệp dạy nghề cho trẻ khuyết tật trên địa bàn thành phố.

Hiện tại, có 153 trẻ dưới 16 tuổi được 40 cán bộ, công nhân viên của trung tâm nuôi dưỡng, chăm sóc, dạy học, bảo đảm theo quy định. Sức khỏe của trẻ đều phát triển tốt, tâm lý ổn định và tăng cân đều.

Tuy nhiên, do đặc thù đối tượng là trẻ khuyết tật đặc biệt nặng, có đối tượng đa dạng tật, một số trẻ mắc rối loạn hành vi, tăng động, độ tuổi không đồng đều, không tự phục vụ được bản thân; trong khi đó, chỉ tiêu, định mức biên chế được giao thấp, nên việc chăm sóc, nuôi dưỡng, phục hồi chức năng có thời điểm gặp nhiều khó khăn.

Đoàn khảo sát đề nghị thời gian tới, trung tâm tiếp tục xây dựng môi trường làm việc văn minh, chuyên nghiệp, thân thiện; tiếp nhận, nuôi dưỡng, phục hồi chức năng, tổ chức dạy văn hóa cho trẻ khuyết tật; triển khai tốt kế hoạch cho các em học sinh lớp 5 tái hòa nhập cùng gia đình, cộng đồng; tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh; xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.

Một số khó khăn, kiến nghị của trung tâm cũng được Đoàn khảo sát ghi nhận và sẽ báo cáo, đề xuất với cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Việt Tuấn

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/996454/ha-noi-khao-sat-he-thong-dich-vu-dau-tu-nang-cap-co-so-bao-tro-xa-hoi