Hà Nội – Khánh Hòa: Hỗ trợ lẫn nhau để tạo thêm nguồn lực cho phát triển

Chiều 11/6, đoàn công tác TP Hà Nội đã làm việc với Tỉnh ủy Khánh Hòa về kết quả hợp tác giữa 2 địa phương trong thời gian qua và kế hoạch hợp tác trong thời gian tới. Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng và Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Lê Thanh Quang đồng chủ trì hội nghị.

Tham gia hội nghị có Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn...

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu ý kiến.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu ý kiến.

Hỗ trợ 238 tỷ đồng xây dựng công trình ở Trường Sa

Báo cáo kết quả hợp tác giữa 2 địa phương do Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn trình bày cho thấy, thời gian qua, hai địa phương đã có một số việc phối hợp, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Qua đó, đã góp phần xây dựng hệ thống chính trị hai địa phương trong sạch, vững mạnh.

Đối với lĩnh vực xúc tiến du lịch, ngành du lịch hai địa phương đã có phối hợp, hỗ trợ nhau hiệu quả trong việc xúc tiến, quảng bá thu hút khách du lịch như: Hàng năm tham gia hội chợ VITM tại Hà Nội; thường xuyên tạo điều kiện cho cơ quan chuyên môn của Sở Du lịch và Hiệp hội Du lịch trao đổi, học tập kinh nghiệm quản lý du lịch. Ở lĩnh vực công thương, tỉnh Khánh Hòa đã tích cực phổ biến, thông báo đến các DN trong tỉnh tham gia các chương trình hội thảo, hội nghị, hội chợ triển lãm thương mại của TP Hà Nội. Qua tham gia hội chợ, đã hỗ trợ các DN quảng bá sản phẩm, đẩy mạnh sự liên kết giữa thị trường Hà Nội và Khánh Hòa nhằm phát triển các sản phẩm đặc trưng của hai địa phương.

Về việc hỗ trợ kinh phí xóa đói giảm nghèo, từ năm 2009 đến nay, Hà Nội đã luôn đồng hành với huyện Đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa). Đặc biệt, từ năm 2016 đến nay, Hà Nội tổ chức các chuyến Tàu riêng cho đoàn công tác của lãnh đạo TP tới thăm, động viên quân dân tại huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1. Qua mỗi chuyến thăm đã hỗ trợ nhiều phần quà bằng hiện vật như: Máy lọc nước ngọt, nhu yếu phẩm, giống rau, trang thiết bị thực hiện nhiệm vụ… Hà Nội đã hỗ trợ xây dựng các công trình trên địa bàn huyện đảo Trường Sa với tổng giá trị hơn 238 tỷ đồng. Trong đó, có Nhà khách Thủ đô, Nhà văn hóa Trường Sa và 5 nhà văn hóa đa năng tại các đảo chìm.

Ngoài ra, Hà Nội thường xuyên thăm hỏi, động viên, tặng quà và tổ chức gặp mặt thường niên với các sĩ quan chỉ huy, chiến sĩ Lữ đoàn Tàu ngầm 189 và Tàu ngầm 182 Hà Nội.

Toàn cảnh hội nghị.

Đẩy mạnh hợp tác trên 7 lĩnh vực

Đánh giá kết quả hợp tác giữa Hà Nội và Khánh Hòa thời gian qua, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng cho biết,mặc dù khoảng cách địa lý xa nhau và hai địa phương chưa ký kết hợp tác nhưng các cấp, các ngành đã chủ động triển khai một số hoạt động hợp tác trên các lĩnh vực chuyên ngành. Qua theo dõi cho thấy,quan hệ hợp tác giữa Hà Nội và Khánh Hòa đã có những triển vọng tốt và được Ban Thường vụ hai địa phương đánh giá cao.

Để thực hiện có hiệu quả chương trình hợp tác giữa 2 địa phương trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủyđề nghị, Hà Nội và Khánh Hòa tiếp tục đồng hành, hỗ trợ lẫn nhau để hai bên đều có thêm nguồn lực cũng như các điều kiện phát triển nhanh, bền vững.

Trong đó, về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, hai địa phương tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm việc cụ thể hóa chỉ thị, nghị quyết của T.Ư, tổ chức thực hiện hiệu quả. Trao đổi kinh nghiệm về công tác đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ phục vụ xây dựng văn kiện và chỉ đạo thành công Đại hội Đảng các cấp. Tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao sức chiến đấu của các cấp ủy đảng; đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; cải cách hành chính; xây dựng Đảng và Hệ thống chính trị hoạt động hiệu lực hiệu quả.

Ở lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đề nghị, hai địa phương thống nhất để đẩy mạnh hợp tác trên 7 lĩnh vực (công nghiệp, thương mại; nông nghiệp; văn hóa, thể thao, du lịch; GDĐT; y tế; quốc phòng, an ninh; an sinh xã hội). Cụ thể, đối với hợp tác, phát triển trong lĩnh vực du lịch, hai địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác quảng bá du lịch, giới thiệu truyền thống văn hóa, lịch sử; tăng cường công tác xúc tiến, hợp tác xây dựng các cơ sở lưu trú, các tuyến du lịch liên tỉnh, du lịch nghỉ dưỡng Hà Nội – Khánh Hòa.

Đối với xúc tiến đầu tư, phát triển kinh tế, phối hợp và hỗ trợ trong hoạt động xúc tiến đầu tư, thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp. Trong đó, tập trung vào công nghiệp năng lượng sạch, công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ. Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ DN tìm kiếm cơ hội phát triển thị trường; giúp các DN của Hà Nội và Khánh Hòa tăng cường hợp tác, giới thiệu sản phẩm đặc trưng, có thế mạnh riêng ở mỗi địa phương đến tay người tiêu dùng. Đặc biệt, tiếp tục phối hợp, duy trì tốt các hoạt động của Hà Nội thăm, động viên quân, dân Huyện đảo Trường Sa với tinh thần “Vì biển đảo quê hương”.

Tiếp thu các ý kiến tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Lê Thanh Quang bày tỏ mong muốn hợp tác giữa hai địa phương ngày càng sâu rộng, phát triển và góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của hai địa phương.

Trần Long

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/ha-noi-khanh-hoa-ho-tro-lan-nhau-de-tao-them-nguon-luc-cho-phat-trien-345339.html