Hà Nội khai trương điểm hiến máu cố định ngoài bệnh viện đầu tiên

Sáng 22/6, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương phối hợp Trung tâm Y tế quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) khai trương điểm hiến máu cố định tại Phòng khám Đa khoa 26 Lương Ngọc Quyến.

TS.BS Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, cho biết đây là điểm hiến máu cố định đầu tiên đặt ngoài bệnh viện, hoạt động thường xuyên các ngày trong tuần.

TS.BS Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, phát biểu tại buổi khai trương. Ảnh: T.H.

TS.BS Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, phát biểu tại buổi khai trương. Ảnh: T.H.

Năm 2018, toàn thành phố tiếp nhận trên 223.000 đơn vị máu tình nguyện. Lượng máu tiếp nhận vẫn chưa đủ đáp ứng nhu cầu cấp cứu và điều trị.

Trong khi đó, Hà Nội là nơi tập trung nhiều bệnh viện tuyến trung ương, lượng máu tiếp nhận phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân không chỉ tại thủ đô mà còn ở khu vực phía Bắc, Bắc Trung Bộ và nhiều tỉnh, thành phố khác.

Đặc biệt, Hà Nội mới có hơn 40% người hiến máu nhắc lại. Tình trạng khan hiếm máu vẫn thường xuyên xảy ra vào dịp hè và Tết Nguyên đán hàng năm.

Đại diện lãnh đạo Bộ Y tế đến thăm người hiến tại điểm hiến máu cố định đầu tiên ngoài viện. Ảnh: T.H.

“Điểm hiến máu cố định được triển khai nhằm tạo điều kiện cho người dân có thể hiến máu một cách thường xuyên, thuận tiện nhất, góp phần hình thành thói quen hiến máu, kiểm tra sức khỏe định kỳ thông qua việc lựa chọn quà tặng là các gói xét nghiệm, phát triển hoạt động hiến máu theo hướng bền vững", TS Khánh cho hay.

Thời gian tới, bệnh viện và Sở Y tế Hà Nội sẽ tiếp tục triển khai điểm hiến máu cố định tại quận Đống Đa và Thanh Xuân.

Hà Quyên

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ha-noi-khai-truong-diem-hien-mau-co-dinh-ngoai-benh-vien-dau-tien-post959184.html