Hà Nội khai trừ Đảng 2 cá nhân vi phạm nghiêm trọng trong bầu cử

Đoàn Kiểm tra xác định đồng chí Nguyễn Xuân Hùng và đồng chí Nguyễn Hữu Hoàn đã vi phạm nghiêm trọng pháp luật về bầu cử, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm.

Trụ sở Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Tráng Việt (Mê Linh, Hà Nội). (Ảnh Mạnh Khánh/TTXVN)

Trụ sở Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Tráng Việt (Mê Linh, Hà Nội). (Ảnh Mạnh Khánh/TTXVN)

Tiếp tục thông tin về xử lý vi phạm nghiêm trọng trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, Hà Nội, ngày 3/6, Ủy ban bầu cử huyện Mê Linh cho biết, ngày 27/5/2021, ngay sau khi có dấu hiệu vi phạm đối với đồng chí Nguyễn Xuân Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã Tráng Việt và đồng chí Nguyễn Hữu Hoàn, Đảng viên Chi bộ thôn Đông Cao, Tổ trưởng Tổ bầu cử Đơn vị bầu cử số 4, xã Tráng Việt, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thành lập Đoàn Kiểm tra để làm rõ sự việc.

Qua xác minh, Đoàn Kiểm tra xác định đồng chí Nguyễn Xuân Hùng và đồng chí Nguyễn Hữu Hoàn đã vi phạm nghiêm trọng pháp luật về bầu cử, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, cần phải xem xét, xử lý kỷ luật nghiêm.

Đoàn Kiểm tra đã kết luận xử lý kỷ luật về Đảng đối với đồng chí Nguyễn Xuân Hùng và đồng chí Nguyễn Hữu Hoàn bằng hình thức khai trừ.

Ngày 2/6/2021, Ủy ban bầu cử xã Tráng Việt đã xóa tên ứng cử viên Nguyễn Xuân Hùng khỏi danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân xã Tráng Việt nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Phùng Minh Chiến, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện Mê Linh cho biết, công tác chuẩn bị bầu cử lại đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã tại Đơn vị bầu cử số 4, xã Tráng Việt vào ngày 6/6 đã cơ bản chuẩn bị xong về cơ sở vật chất, trang trí, tuyên truyền trực quan khu vực bỏ phiếu, phòng bỏ phiếu và ngày bầu cử lại.

Việc lập, niêm yết danh sách cử tri, rà soát biến động danh sách cử tri đã được triển khai kịp thời. Toàn bộ thẻ cử tri đã được viết đầy đủ thông tin và cấp phát đến từng cử tri đảm bảo theo quy định.

Bên cạnh đó, Ủy ban bầu cử huyện Mê Linh đã kiện toàn xong các tổ chức phụ trách bầu cử xã Tráng Việt; quyết định giữ nguyên danh sách chính thức 6 ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân xã để bầu lấy 4 đại biểu Hội đồng Nhân dân tại Đơn vị bầu cử số 4, xã Tráng Việt; tiến hành xong hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử trong điều kiện dịch COVID-19; ban hành Quyết định phân công cán bộ, công chức của huyện thực hiện giám sát bầu cử; xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự phục vụ việc tổ chức bầu cử lại.

Ủy ban bầu cử các cấp đã tổ chức tuyên truyền để người dân, cử tri hiểu lý do việc bầu cử lại, từ đó động viên, tuyên truyền để cử tri đi bỏ phiếu có trách nhiệm và đạt tỷ lệ cao.

Như TTXVN đã phản ánh, ngày 23/5/2021, kết thúc bỏ phiếu tại Đơn vị bầu cử số 4 xã Tráng Việt, Tổ bầu cử đã mở hòm phiếu để kiểm đếm phiếu bầu. Qua kiểm đếm cho thấy, riêng số phiếu bầu đại biểu Hội đồng Nhân dân xã Tráng Việt thu về (1.303 phiếu) lớn hơn số phiếu phát ra (1.228 phiếu) là 75 phiếu.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Ủy ban bầu cử xã Tráng Việt đã chỉ đạo Tổ bầu cử số 4 niêm phong phiếu bầu đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã, tiếp tục cho kiểm phiếu bầu đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố và đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện. Ủy ban bầu cử xã Tráng Việt đã có báo cáo Ủy ban bầu cử huyện; Ủy ban bầu cử huyện đã báo cáo Ủy ban bầu cử thành phố.

Theo báo cáo ngày 27/5/2021 của Ủy ban bầu cử xã Tráng Việt, vụ việc vi phạm được xác định cụ thể là đồng chí Nguyễn Xuân Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã Tráng Việt (là ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân xã tại Đơn vị bầu cử số 4, xã Tráng Việt) lợi dụng chức vụ, đặt vấn đề với đồng chí Nguyễn Hữu Hoàn, Tổ trưởng Tổ bầu cử Đơn vị bầu cử số 4 lấy một số phiếu bầu đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã mang về nhà tự gạch tên người khác, để lại tên mình trong phiếu bầu cử và nhờ người bỏ phiếu hộ vào hòm phiếu dẫn đến việc thừa 75 phiếu bầu tại Đơn vị bầu cử số 4, xã Tráng Việt.

Vụ việc vi phạm nghiêm trọng khiến dư luận và người dân địa phương bức xúc, đề nghị các cơ quan chức năng phải nghiêm khắc xử lý các cá nhân, tập thể sai phạm nhằm lấy lại niềm tin trong nhân dân.

Công tác bầu cử cần chọn lựa kỹ lưỡng những người đủ tài, đủ đức để cống hiến, xây dựng Thủ đô và đất nước ngày càng phát triển./.

Minh Nghĩa-Mạnh Khánh (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/ha-noi-khai-tru-dang-2-ca-nhan-vi-pham-nghiem-trong-trong-bau-cu/717531.vnp