Hà Nội khai mạc Hội chữ Xuân Kỷ Hợi 2019

Chiều ngày 29/1, tại hồ Văn, Trung tâm hoạt động Văn hóa khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám (Hà Nội) đã tổ chức khai mạc Hội chữ Xuân Kỷ Hợi 2019.

Du khách xin chữ tại Hội chữ Xuân Kỷ Hợi 2019.

Ông Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Văn Miếu – Quốc Tử Giám cho biết, năm 2019, Ban tổ chức đã ra Quy chế của Hội chữ Xuân, nhằm tạo sân chơi lành mạnh để 60 "ồng đồ" tham gia viết thư pháp Hán – Nôm và Quốc ngữ trổ tài, mang đến cho những bức thư pháp đẹp với nhiều ước nguyện tốt lành cho mọi người.

Hội chữ Xuân năm nay còn có sự góp mặt của nhiều làng nghề thủ công truyền thống (giấy dó, tơ lụa, sơn mài, gốm sứ) cùng nhiều trò chơi dân gian, biểu diễn hát nghệ thuật truyền thống, thả đèn hoa chữ tại hồ Văn.

Cũng tại Hội chữ còn diễn ra triển lãm thư pháp, với 30 tác phẩm sáng tác theo chủ đề “Văn hiến”.

Nhà thư pháp trẻ Ngọc Đình chia sẻ: Những người viết thư pháp hay còn được gọi là “ông đồ” tham gia Hội chữ Xuân năm nay đều phải trải qua kỳ sát hạch. “Ông đồ” thế hệ mới không chỉ là người viết chữ đơn thuần mà còn phải hiểu ngữ nghĩa, giảng giải cặn kẽ cho người xin chữ. Có như vậy mới duy trì, quảng bá được một truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

XC/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/van-hoa/ha-noi-khai-mac-hoi-chu-xuan-ky-hoi-2019-20190129182943317.htm