Hà Nội: Khách hàng tố chủ đầu tư 'vẽ dự án' chiếm dụng vốn nhà đầu tư

Báo điện tử Xây dựng nhận được đơn tố cáo của ông Phạm Quyết Thắng, trú tại Linh Đàm (quận Hoàng Mai, Hà Nội) về việc Cty CP Thăng Long 5 Việt Nam đã lợi dụng niềm tin của khách hàng dưới hình thức góp vốn đầu tư để chiếm đoạt tài sản.

Trong đơn tố cáo trình bày như sau: Ngày 13/7/2016 ông Phạm Quyết Thắng đã ký hợp đồng số 212/HTĐT/TLVN/2016 với Cty CP Thăng Long 5 Việt Nam, với nội dung góp vốn để mua đất thuộc dự án “Khu nhà ở Tây Nam Hồ Linh Đàm” tại cụm Bằng A, Bằng B (phường Hoàng Liệt) và thôn Văn (xã Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội) với giá 18 triệu đồng/m2. Ngay sau ký hợp đồng, ông Thắng đã nộp cho Cty CP Thăng Long 5 Việt Nam với số tiền là 270 triệu đồng (có phiếu thu và hợp đồng kèm theo) người đại diện Cty do ông Vũ Quốc Oánh - Phó Tổng Giám đốc Cty (hiện là Tổng Giám đốc - PV) và ông Hà Việt Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Cty đã ký xác nhận vào hợp đồng.

Trụ sở Cty CP Thăng Long 5 Việt Nam

Tìm hiểu được biết, tại Điều 3 của hợp đồng 212/HTĐT/TLVN/2016, có ghi rõ: “Thời gian bàn giao đất cho bên B (ông Thắng - PV) dự kiến là 18 tháng kể từ ngày ký hợp đồng góp vốn đầu tư. Nếu đến thời gian quy định nhưng vẫn không thể giao đất được do những nguyên nhân khách quan thì hai bên sẽ cùng nhau bàn bạc để thống nhất lại thời gian giao nhận đất và tiến hành xây thô nhưng không quá 120 ngày làm việc”.

Cũng tại Khoản 4.1.2 nghĩa vụ của bên A (Cty CP xây dựng Thăng Long 5 Việt Nam - PV) ghi rõ: “Sau 18 tháng cộng thêm không quá 120 ngày làm việc mà bên A không thực hiện được việc chuyển nhượng đất cho bên B, bên A phải hoàn trả toàn bộ số vốn mà bên B đã góp để hợp tác đầu tư”.

Ông Thắng cho biết: “Đã qua 27 tháng kể từ ngày ký hợp đồng với Cty CP xây dựng Thăng Long 5 Việt Nam, đến nay ông tôi vẫn chưa nhận được thông tin gì về lô đất mà mình mua. Đã nhiều lần tôi làm đơn xin rút vốn, liên hệ với ông Oánh và ông Hùng, đồng thời đến nộp đơn trực tiếp tại Cty để rút vốn nhưng đến nay đã hơn 2 năm vụ việc vẫn không được giải quyết”.

“Ngày 4/10/2018 gia đình tôi đã tìm đến địa chỉ Cty tại tầng 11, tòa nhà Detech, số 8 Tôn Thất Thuyết, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội và gặp ông Vũ Quốc Oánh, hiện đang là Tổng Giám đốc Cty CP xây dựng Thăng Long 5 Việt Nam để đề nghị được rút vốn nhưng chưa được giải quyết. Ông Oánh cho biết: “Tiền nộp vào Cty để đi góp vốn xin đất làm dự án. Tất cả tiền nó phải đi vào dự án…” – ông Thắng thông tin thêm.

Cũng theo đơn trình bày: “Khi gia nhà tôi có nói là đã kiểm tra tất cả thông tin từ các cơ quan liên quan đến dự án này, tuy nhiên đến giờ phút này họ khẳng định chưa biết thông tin gì về dự án nêu trên. Ông Oánh khẳng định là chính xác vì tất cả vấn đề chưa ra được giấy chứng nhận đầu tư, nếu ra giấy chứng nhận đầu tư thì nó đã xong rồi”.

Đối với việc rút vốn đã góp vào Cty CP Thăng Long 5 Việt Nam, bà Oanh vợ ông Thắng cho biết: “Khi làm việc thì ông Oánh và ông Hùng có viết giấy hẹn sẽ trả tiền cho vợ chồng tôi. Họ nói, khi nào tiền về sẽ trả ngay có thể là một, hai ngày cũng có thể là một tháng, nhưng khẳng định chậm nhất là 90 ngày sẽ trả tiền. Tuy nhiên, tôi không đồng ý với phương án trên vì chồng tôi đã có đơn kiến nghị lên Cty từ nhiều tháng nay rồi, họ không giải quyết cho. Vì vậy tôi không tin mốc thời gian 3 tháng ghi trong giấy hẹn. Tôi đề nghị họ chậm nhất 20 ngày từ ngày làm việc sẽ trả cho gia đình tôi. Tuy nhiên đến thời điểm này đã quá thời gian mà gia đình đề xuất nhưng Cty Thăng Long 5 vẫn bặt vô âm tín”.

Liên quan đến nội dung đơn tố cáo của ông Phạm Quyết Thắng, phóng viên Báo điện tử Xây dựng đã trao đổi qua điện thoại với ông Vũ Quốc Oánh – Tổng Giám đốc Cty CP Thăng Long 5 cho biết: “Chúng tôi đã có giấy hẹn với gia đình ông Thắng, còn việc kiện thì cứ thỏa mái kiện, chúng tôi bây giờ không có thời gian tiếp. Vì vậy từ giờ các anh đừng gọi cho tôi nữa”.

Để khách quan thông tin, phóng viên Báo điện tử Xây dựng đã có cuộc trao đổi với ông Trần Toàn Thương – Phó Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt cho biết: “Hiện nay trên địa bàn phường không hề có dự án nào mang tên dự án “Khu nhà ở Tây Nam hồ Linh Đàm” do Cty CP xây dựng Thăng Long 5 làm chủ đầu tư.

Xung quanh nội dung này, Báo điện tử Xây dựng sẽ tiếp tục làm việc với các cơ quan có thẩm quyền và thông tin đến bạn đọc.

Thanh Thanh – Lan Oanh

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/hoi-_-dap/ha-noi-khach-hang-to-chu-dau-tu-ve-du-an-chiem-dung-von-nha-dau-tu.html