Hà Nội khắc phục thiếu chỗ học cục bộ

Năm học 2020 - 2021, quy mô giáo dục Hà Nội tiếp tục phát triển với hơn 2,1 triệu học sinh, tăng gần 68.000 em so với năm học trước. Dù đã xây mới 44 trường học và bổ sung hàng nghìn phòng học nhưng tại một số trường học, nhất là ở khu vực đông dân cư, nơi có khu công nghiệp vẫn bị quá tải.

Học sinh Trường Tiểu học Mậu Lương (Hà Đông, Hà Nội).

Học sinh Trường Tiểu học Mậu Lương (Hà Đông, Hà Nội).

Theo quy định tại Điều lệ trường học của Bộ GD&ĐT, sĩ số học sinh/lớp không quá 35 học sinh/lớp với cấp tiểu học, không quá 45 học sinh/lớp với cấp THCS, THPT, song trên thực tế vẫn có một số trường ở các quận Cầu Giấy, Ba Đình, Thanh Xuân, Hoàng Mai, Hà Đông... có sĩ số học sinh/lớp cao hơn quy định.

Ông Nguyễn Thế Sơn – Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở GD&ĐT Hà Nội chia sẻ: Với 68.000 học sinh tăng thêm, TP và các quận, huyện, thị xã đã đầu tư xây mới 25 trường công lập, 19 trường tư thục, cải tạo, xây mới gần 5.200 phòng học. Bên cạnh đó, các địa phương cũng đầu tư 445 tỷ đồng chống xuống cấp cho 72 trường.

Đáng chú ý, quận Hà Đông là điểm sáng trong xây dựng trường lớp. Chỉ trong 5 năm, quận xây mới 27 trường học công lập, cải tạo 33 trường. Chi đầu tư cho GD-ĐT đạt 1.306 tỷ đồng. Hiện toàn quận có 128 trường học với trên 96.000 học sinh. Trong năm học này, quận đã xây mới và đưa vào sử dụng 5 trường công lập, gồm 1 trường mầm non, 3 trường tiểu học, 1 trường THCS và 3 trường tư thục.

Bà Mai Thị Kim Dung - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mậu Lương (quận Hà Đông) cho biết: Sĩ số học sinh vẫn ở mức cao, 49 em/lớp nhưng cũng là con số chấp nhận được so với tốc độ tăng dân số trên địa bàn phường Kiến Hưng.

Riêng quận Hoàng Mai - một trong những điểm “nóng” trong mùa tuyển sinh trước về tình trạng quá tải chỗ học, năm nay, áp lực trường, lớp ở Hoàng Mai đã giảm nhiệt nhờ có 6 trường mới đưa vào hoạt động.

Lý giải về nguyên nhân dẫn tới áp lực trường lớp ở quận Hoàng Mai, ông Trần Quý Thái - Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai chia sẻ: Mỗi năm dân số quận tăng 1 phường. Sau 10 năm thành lập dân số tăng tương ứng 10 phường. Khi dân số tăng, học sinh tăng dẫn đến quá tải. Đây là việc phải gỡ dần.

Ông Chử Xuân Dũng - Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội khẳng định: TP bảo đảm đủ chỗ học cho học sinh và hiện tượng thiếu chỗ học chỉ xảy ra cục bộ. Bên cạnh việc tăng cường đầu tư xây dựng trường, lớp, ngành cũng triển khai nhiều giải pháp nhằm giảm khoảng cách về chất lượng giữa các trường, khắc phục hiện tượng chọn trường, lớp.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/giao-duc/ha-noi-khac-phuc-thieu-cho-hoc-cuc-bo-5ddZefOMg.html